Hamas tuyên bố đang bắt giữ nhiều binh sĩ Israel làm con tin

Các tay súng thuộc phong trào Hồi giáo Hamas đã bắt giữ rất nhiều binh sĩ Israel, trong đó có cả các sĩ quan cấp cao. Nhóm này định đàm phán trao đổi tù nhân để đổi lấy tự do cho tất cả người Palestine bị giam giữ trong các nhà tù ở Tây Jerusalem.

Chú thích ảnh
Khói lửa bốc lên trong các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza nhằm đáp trả loạt rocket của Phong trào Hamas ngày 7/10/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đài RT, ngày 7/10, phó thủ lĩnh Hamas Saleh al-Arouri nói với kênh Al Jazeera: “Chúng tôi có một số lượng lớn tù nhân Israel, trong số đó có các sĩ quan cấp cao”. Ông này nói thêm rằng những người bị bắt sẽ được sử dụng làm đòn bẩy để buộc phía Israel thả những người Palestine bị giam giữ ở Israel. Ông phát biểu: “Với các tù nhân của chúng tôi, tôi nói rằng quyền tự do của các bạn đang tới gần. Những gì chúng tôi có trong tay sẽ giúp bạn được tự do. Cuộc chiến càng kéo dài thì số tù nhân sẽ càng nhiều”.

Theo một thông tin trên đài phát thanh công cộng, những người bị bắt đang bị giam giữ tại ba cộng đồng bên trong Israel và một số người bị giam giữ đã mất tích và có thể đã được chuyển đến Gaza.

Hamas đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào Israel ngày 7/10 khi bắn tên lửa từ Gaza và triển khai lực lượng mặt đất tại một số thị trấn và căn cứ quân sự của Israel.

Theo kênh N12 News, ít nhất 100 người Israel đã chết, trong khi hàng trăm tay súng Hamas đã thiệt mạng ở miền nam Israel và Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin thề sẽ trả đũa.

Chú thích ảnh
Khói lửa bốc lên trong các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza nhằm đáp trả loạt rocket của Phong trào Hamas nhằm vào lãnh thổ nhà nước Do Thái, ngày 7/10/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Quân đội Israel đã đáp trả bằng các cuộc không kích ở Gaza và tuyên bố đã tiêu diệt hàng chục tay súng Palestine đang cố gắng xâm nhập Israel bằng đường biển.

Ngày 7/10, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel, Itamar Ben-Gvir, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia trên cả nước sau cuộc tấn công của lực lượng Hamas vào Dải Gaza. Bộ trưởng Ben-Gvir đồng thời ra lệnh huy động tất cả các nhân viên cảnh sát tình nguyện và yêu cầu trang bị đầy đủ vũ khí cho tất cả lực lượng an ninh.

Cơ quan y tế Gaza báo cáo có 198 người chết và trên 1.600 người bị thương. Bộ trưởng Năng lượng Israel Israel Katz cho biết nguồn cung cấp điện cho Gaza sẽ bị cắt trong bối cảnh giao tranh.

Hamas gọi cuộc tấn công Israel là “Chiến dịch Cơn lũ Al-Aqsa” và cho biết nguyên nhân là do Israel leo thang tấn công người Palestine. Chỉ huy quân đội Hamas Mohammad Deif nói trong một thông điệp phát đi tới người Palestine: “Đây là ngày diễn ra trận chiến lớn nhất nhằm chấm dứt tình trạng chiếm đóng cuối cùng trên trái đất”. Ông kêu gọi người Palestine khắp nơi tham gia cuộc chiến.

Lãnh đạo đối lập Israel, Chủ tịch đảng Yesh Atid - ông Yair Lapid - đã kêu gọi Thủ tướng Benjamin Netanyahu thành lập “chính phủ khẩn cấp” để đưa đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn. Theo đó, chính phủ khẩn cấp cần có tiêu chí chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và có trách nhiệm, với sự tham gia của ông Lapid và Thủ lĩnh đảng Liên minh quốc gia, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz sẽ cho thế giới thấy sự đoàn kết của người Israel trong bối cảnh chiến sự.

Chú thích ảnh
Chuyển người Palestine thiệt mạng trong vụ không kích của Israel xuống Dải Gaza ngày 7/10/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngay sau đó, truyền thông Israel đưa tin Thủ tướng Netanyahu đã mời ông Yair Lapid và ông Benny Gantz tham gia một chính phủ mở rộng.Theo ước tính của nhóm hoạt động Addameer, gần 5.200 người Palestine đang bị giam giữ trong các nhà tù và trung tâm giam giữ của Israel.

Trong khi đó, theo hãng tin Reuters, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 8/10 sẽ triệu tập phiên họp khẩn về tình hình Israel. Thông báo của người phát ngôn LHQ Stephane Dujarric cho hay, Tổng thư ký Antonio Guterres cùng ngày đã kêu gọi tất cả nỗ lực ngoại giao nhằm tránh xung đột lan rộng. Tuyên bố nêu rõ: “Tổng thư ký vô cùng quan ngại cho tình hình người dân và kêu gọi kiềm chế tối đa. Người dân luôn phải được tôn trọng và bảo vệ theo luật nhân đạo quốc tế”.

Nhiều quốc gia vùng Vịnh đã lên tiếng cho rằng tình hình căng thẳng hiện nay là hậu quả của các hành động chiếm đóng và bạo lực của Israel nhằm vào người Palestine.

Bộ Ngoại giao Qatar ra thông báo kêu gọi các bên kiềm chế tối đa, đồng thời cho rằng cộng đồng quốc tế cần ngăn chặn Israel sử dụng diễn biến mới này làm cớ phát động chiến dịch nhằm vào dân thường Palestine tại Gaza.

Trong khi đó, tuyên bố của người phát ngôn chính phủ Iraq cho rằng chiến dịch quân sự mà lực lượng Hamas tiến hành là hậu quả của hàng thập kỷ chiếm đóng có hệ thống của Israel đối với người Palestine. Tuyên bố cũng cảnh báo căng thẳng tiếp tục leo thang ở các vùng lãnh thổ của người Palestine có thể ảnh hưởng tới sự ổn định trong khu vực.

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Kuwait bày tỏ quan ngại trước những diễn biến mới tại Gaza và cho rằng Israel phải chịu trách nhiệm về tình trạng bạo lực tiếp diễn tại đây.

Từ Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Bộ Ngoại giao nước này kêu gọi các bên kiềm chế tối đa và ngừng bắn ngay lập tức, đồng thời nhấn mạnh cần bảo vệ sự an toàn của dân thường.

Các nước phương Tây đồng loạt lên tiếng lên án vụ tấn công bằng rocket từ Dải Gaza, đồng thời bày tỏ đoàn kết với Israel. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết Washington lên án cuộc tấn công của Hamas nhằm vào thường dân Israel và kiên quyết đứng về phía chính phủ và người dân Israel.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Tại sao Gaza là tâm điểm của xung đột Israel - Palestine?
Tại sao Gaza là tâm điểm của xung đột Israel - Palestine?

Kể từ khi lực lượng Hồi giáo Hamas nắm quyền kiểm soát Gaza vào năm 2007, vùng đất nhỏ và đông đúc này đã trở thành tâm điểm của cuộc xung đột quân sự giữa Israel và người Palestine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN