Hai chỉ huy không quân Hàn Quốc bị sa thải sau vụ ném bom nhầm

Theo Yonhap, ngày 11/3, quân đội Hàn Quốc thông báo đã cách chức hai chỉ huy đơn vị không quân sau vụ ném bom nhầm vào tuần trước khiến hơn 30 người bị thương.

Chú thích ảnh
Bức ảnh chụp ngày 9/3/2025 này cho thấy quân đội Hàn Quốc đang tham gia công tác phục hồi tại một ngôi làng ở Pocheon, cách Seoul khoảng 40 km về phía bắc, nơi đã bị máy bay chiến đấu ném bom nhầm vào tuần trước. Ảnh: Yonhap.

Theo đó, trong một thông báo gửi tới các phóng viên, phía quân đội Hàn Quốc thông báo: "Lực lượng không quân đã sa thải một chỉ huy cấp Đại tá và một chỉ huy phi đội cấp Trung tá vì đã vi phạm nghĩa vụ tuân thủ quy định".

Quyết định nêu rõ lý do cách chức các chỉ huy trên là do những người này đã thiếu trách nhiệm một cách nghiêm trọng, cũng như thiếu sót trong công tác quản lý và giám sát chỉ huy.

Ngoài ra, lực lượng không quân cho biết họ dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp vào tuần tới để xem xét liệu hai phi công - điều khiển 2 máy bay chiến đấu tiến hành ném bom nhầm - có đủ điều kiện để tiếp tục vận hành máy bay hay không.

Vào ngày 10/3, không quân Hàn Quốc 3 đã công bố báo cáo điều tra sơ bộ về vụ máy bay chiến đấu thả bom nhầm xuống một ngôi làng vào tuần trước. Báo cáo cho rằng lỗi của phi công là nguyên nhân chính gây ra vụ việc.

Trong cuộc tập trận ngày 6/3 vừa qua, 2 máy bay chiến đấu KF-16 đã thả 8 quả bom MK-82 xuống phía ngoài bãi tập ở Pocheon, cách thủ đô Seoul khoảng 40 km về phía Bắc, khiến 31 người bị thương, trong đó có 19 dân thường. Không quân Hàn Quốc khi đó thông báo lỗi thả bom sai vị trí là do phi công của máy bay đầu tiên nhập nhầm tọa độ mục tiêu trước khi cất cánh.

Tuy nhiên, trong báo cáo vừa công bố, không quân Hàn Quốc cho biết trong quá trình chuẩn bị, tọa độ mục tiêu đã bị nhập sai khi phi công của máy bay đầu tiên đọc cho phi công thứ hai để nhập vào hệ thống máy tính. Hiện chưa rõ tọa độ bị đọc sai hay nghe nhầm, song Không quân cho biết có ít nhất 3 lần để phát hiện ra lỗi và tránh xảy ra việc thả bom nhầm.

Trong một tuyên bố, không quân Hàn Quốc lưu ý phi công của máy bay đầu tiên lẽ ra phải kiểm tra lại mục tiêu ít nhất 3 lần trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhưng đã không làm vậy. Sau khi máy bay cất cánh, phi công nhận thấy tuyến bay hơi khác so với khóa chuẩn bị huấn luyện nhưng không xác minh lại tọa độ mà vẫn tiếp tục ném bom để đảm bảo thời gian mục tiêu. Trong khi đó, phi công thứ hai đã nhập đúng tọa độ vào máy bay của mình nhưng lại ném bom theo chỉ huy của máy bay thứ nhất, vì nội dung huấn luyện được xây dựng là cuộc tập trận tấn công đồng thời.

Lực lượng không quân cho rằng nguyên nhân tai nạn là do thiếu quy trình quản lý và kiểm tra, và cấp trên đã không đưa ra chỉ dẫn cụ thể cho phi công. Ngoài ra, lực lượng bộ binh đã thông qua lần cuối cho vụ đánh bom sau khi phi công thông báo đã xác nhận mục tiêu bằng mắt, dù trên thực tế chưa hề làm do hạn chế về thời gian.

Để ngăn chặn nguy cơ sự việc tái diễn, Không quân Hàn Quốc cam kết sẽ tăng cường các quy trình xác nhận tọa độ mục tiêu trong các cuộc tập trận bắn đạn thật, đồng thời cải tiến toàn bộ hệ thống báo cáo đối với các tình huống bất thường. Bên cạnh đó, lực lượng này cũng sẽ công bố kế hoạch tăng cường kiểm tra nhiệm vụ và đào tạo an toàn tập trận bắn đạn thật cho tất cả các phi công.

Sau khi xảy ra vụ ném bom nhầm mục tiêu, Tham mưu trưởng Không quân Hàn Quốc Lee Young Su đã công khai xin lỗi người dân và gọi đây là sự cố "đáng lẽ không được phép xảy ra". Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo sẽ tiến hành điều tra riêng về vụ việc. Trong khi đó, 2 phi công và những người liên quan trong cuộc huấn luyện tạm thời bị đình chỉ hoạt động và có nguy cơ đối mặt với các cáo buộc hình sự.

Theo thông báo của Không quân Hàn Quốc, công tác huấn luyện bay theo từng giai đoạn sẽ được nối lại từ ngày 10/3 nhưng tập trận bắn đạn thật chỉ được nối lại sau khi triển khai và hoàn tất các biện pháp phòng ngừa cũng như những biện pháp liên quan khác.

Hàn Quốc, Mỹ tập trận đổ bộ đường không 
Hàn Quốc, Mỹ tập trận đổ bộ đường không 

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Quân đội Hàn Quốc cho biết binh sĩ nước này và Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận đổ bộ đường không chung tại một căn cứ huấn luyện ở thành phố biên giới Paju ngày 11/3, nhằm tăng cường khả năng tác chiến chung.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN