Hạ viện Canada bất đồng về gói cứu trợ kinh tế khẩn cấp

Gói kích thích kinh tế trị giá 82 tỷ CAD (trên 56 tỷ USD), được Chính phủ của Thủ tướng Canada Justin Trudeau “thiết kế” để ứng phó với dịch COVID-19, đang vấp phải rào cản tại Hạ viện.

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Hạ viện Canada ngày 24/3 đã được triệu tập để xem xét thông qua gói kích thích trên. Tuy nhiên, các đảng đối lập tỏ ra ngần ngại khi một số biện pháp được lồng ghép trong gói kích thích kinh tế này, sẽ trao cho Bộ trưởng Tài chính Bill Morneau quyền được chi tiêu chưa từng có tiền lệ và “làm mờ đi” vai trò của Quốc hội.

Chú thích ảnh
Cảnh vắng vẻ tại trung tâm thương mại ở Toronto, Canada ngày 23/3/2020, trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu với báo giới, nhà lãnh đạo đảng Bloc Québécois, ông Yves-Francois Blanchet cho biết đảng Tự do đã giảm bớt một số yêu cầu gây tranh cãi, chẳng hạn như yêu cầu tăng quyền quyết định của chính phủ liên quan đến các biện pháp thuế và chi tiêu tới tháng 12/2021. Theo ông Blanchet, dự luật về gói cứu trợ cần được biểu quyết thông qua để hỗ trợ hàng triệu người Canada đang tạm thời mất việc trong đại dịch toàn cầu này.

Trong khi đó, lãnh đạo đảng Bảo thủ, ông Andrew Scheer và lãnh đạo đảng Dân chủ mới (NDP) Jagmeet Singh đang đề nghị Chính phủ Canada chỉnh sửa lại gói cứu trợ, tách riêng các yêu cầu về tăng quyền cho Nội các trong vấn đề chi tiêu, vay mượn... thành một dự luật riêng để Hạ viện thảo luận sau.

Mục đích của gói kích thích kinh tế này là dành hỗ trợ trực tiếp cho người lao động và các doanh nghiệp Canada, hỗ trợ nhu cầu thanh khoản của các doanh nghiệp và hộ gia đình, giúp bình ổn nền kinh tế.     

Gói kích thích kinh tế quy mô lớn này sẽ bơm tiền mặt vào các doanh nghiệp để người lao động vẫn được trả lương ngay cả khi phải ở nhà do dịch bệnh, tăng các khoản phúc lợi của liên bang và mở rộng chương trình bảo hiểm việc làm. Ottawa cũng tăng Trợ cấp trẻ em Canada trong bối cảnh các phụ huynh phải đối mặt với tình trạng các trường học đóng cửa.  Chính phủ cũng sẽ tăng mức hỗ trợ cho những người có thu nhập thấp, những người vô gia cư..., và lập riêng một quỹ trị giá 305 triệu CAD để giúp cộng đồng thổ dân.

Tính đến chiều tối 24/3, theo thông tin trên trang web của Chính phủ Canada, nước này xác nhận 1.959 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 27 ca tử vong. Trong khi đó, hãng Reuters của Anh đưa tin số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Canada đã tăng vọt lên 2.800 người, so với chỉ hơn 2.000 người vào ngày 22/3, trong khi số ca tử vong là 28 người.

Hương Giang   (TTXVN)
Canada nghiên cứu sử dụng thuốc kháng viêm mạnh để đối phó với dịch COVID-19
Canada nghiên cứu sử dụng thuốc kháng viêm mạnh để đối phó với dịch COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, ngày 23/3, Canada thông báo nước này đang nghiên cứu khả năng sử dụng thuốc kháng viêm mạnh để giảm nguy cơ biến chứng ở phổi và tỷ lệ tử vong ở các ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN