Biểu tượng Google trên màn hình điện thoại thông minh. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Đề xuất trên xuất phát từ Meta – công ty mẹ của Facebook và Instagram – trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) ngày càng siết chặt các quy định nhằm bảo vệ trẻ vị thành niên khỏi các nội dung độc hại trực tuyến, như nội dung khiêu dâm, bắt nạt trên mạng và phát ngôn thù hận.
Theo một bài đăng trên blog ngày 13/6, Google nhấn mạnh rằng việc xác minh tuổi qua kho ứng dụng sẽ buộc phải chia sẻ dữ liệu tuổi chi tiết với hàng triệu nhà phát triển – bao gồm cả những ứng dụng hoàn toàn vô hại như đèn pin. Google bày tỏ: “Chúng tôi thực sự lo ngại rằng giải pháp này có thể gây ra rủi ro lớn cho trẻ em, thay vì bảo vệ các em”.
Google cũng lưu ý rằng việc dựa vào kho ứng dụng để kiểm soát nội dung không thể bao phủ toàn bộ các hình thức truy cập phổ biến, như trên máy tính để bàn hoặc thiết bị dùng chung trong gia đình. Ngoài ra, Google cũng cảnh báo rằng việc áp dụng giải pháp này sẽ đòi hỏi “tái cấu trúc” hạ tầng web phi tập trung hiện nay, dẫn đến những hệ lụy khó lường.
Không chỉ Google, Apple – nhà phát triển App Store trên các thiết bị iOS như iPhone và iPad – cũng bác bỏ đề xuất từ Meta. Hãng này cho rằng việc xác minh tuổi người dùng nên được thực hiện trực tiếp tại các nền tảng hoặc website chứa nội dung giới hạn độ tuổi, chứ không phải ở cấp độ hệ điều hành hay kho ứng dụng.
Tuy nhiên, Meta vẫn giữ vững lập trường. Từ tháng 2 vừa qua, bà Antigone Davis – Giám đốc An toàn của Meta – đã kêu gọi EU quy định bắt buộc xác minh tuổi từ cấp hệ điều hành, cho rằng như vậy mới đủ sức bảo vệ thanh thiếu niên.
Áp lực ngày càng gia tăng tại châu Âu. Pháp đã buộc các trang web khiêu dâm phải xác minh tuổi người truy cập, và đang thúc đẩy EU xây dựng quy định cấm trẻ dưới 15 tuổi tiếp cận mạng xã hội.
Tuy nhiên, theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số của EU (DSA) – có hiệu lực từ năm ngoái, nhiệm vụ xác minh tuổi thuộc về các nền tảng như Meta, chứ không thuộc về nhà cung cấp hệ điều hành hay kho ứng dụng.