Pháp cân nhắc cấm trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội

Mới đây, Chính phủ Pháp đã công bố một loạt biện pháp nhằm tăng cường an toàn học đường, trong đó có đề xuất cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội và siết chặt việc bán dao cho trẻ vị thành niên. Động thái này diễn ra sau vụ việc một học sinh 14 tuổi đã dùng dao tấn công trợ giảng tại một trường trung học ở miền Đông nước này.
Chú thích ảnh
Biểu tượng Facebook, Instagram, Whatsapp trên một màn hình điện thoại. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Vụ việc xảy ra ngày 10/6 tại một trường học tại thị trấn Nogent, khi nạn nhân, một trợ giảng 31 tuổi, bị đâm trong lúc đang kiểm tra túi xách học sinh. Nghi phạm đã bị bắt ngay sau đó.

Trên mạng xã hội X vào tối cùng ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng các nền tảng mạng xã hội, cho rằng các công ty công nghệ có thể và cần phải xác minh độ tuổi người dùng. Ông cũng tuyên bố nếu Liên minh châu Âu (EU)  không đạt được tiến triển trong vài tháng tới, Pháp sẽ đơn phương thực hiện lệnh cấm.

Đề xuất của Pháp nhận được sự ủng hộ từ Tây Ban Nha và Hy Lạp – các quốc gia đi đầu trong kêu gọi EU hành động mạnh mẽ hơn để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, trong bối cảnh nhiều nghiên cứu chỉ ra tác động tiêu cực của mạng xã hội đến sức khỏe tâm thần và thể chất của trẻ vị thành niên.

Trong khi đó, Thủ tướng Pháp François Bayrou thông báo lệnh cấm bán dao cho trẻ chưa đủ tuổi sẽ được ban hành trong vòng 2 tuần tới bằng sắc lệnh hành chính, và có hiệu lực ngay sau đó. Ông nhấn mạnh lệnh cấm sẽ áp dụng với “bất kỳ loại dao nào có thể được sử dụng làm vũ khí”.

Ông Bayrou cũng đề xuất thử nghiệm triển khai máy dò kim loại trong các trường học nhằm phát hiện và ngăn chặn học sinh mang theo vũ khí. Tuy nhiên, Bộ trưởng Giáo dục Elisabeth Borne lưu ý rằng thiết bị này có thể không phát hiện được một số loại dao bằng gốm. Bà khẳng định sẵn sàng xem xét mọi giải pháp để cải thiện an toàn học đường.

Vụ việc mới nhất làm dấy lên lo ngại về tình trạng bạo lực học đường tại Pháp, nơi các vụ tấn công do học sinh gây ra đã xảy ra nhiều lần trong những năm gần đây. Trước đó, từ tháng 3, cảnh sát đã bắt đầu thực hiện các cuộc kiểm tra ngẫu nhiên nhằm phát hiện dao và các loại vũ khí trong khuôn viên trường học.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.