Giới siêu giàu nước Nga mất 32 tỷ USD vì khủng hoảng Ukraine

Tài sản của những tỷ phú giàu nhất ở Nga đã giảm 32 tỷ USD kể từ đầu năm 2022 đến nay. Nếu tình hình căng thẳng tại biên giới Nga-Ukraine tiếp tục leo thang, tài sản của những người này có thể “bốc hơi” mạnh hơn nữa.

Chú thích ảnh
Tỷ phú Nga Gennady Timchenko. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 22/2 đã ban hành các lệnh trừng phạt nhắm vào hoạt động bán nợ chính phủ của Nga ở nước ngoài cùng giới lãnh đạo của nước này. Đồng thời, Tổng thống Biden cho biết sẽ điều một số lượng binh sĩ chưa được tiết lộ đến tăng cường cho khu vực Baltic.

Động thái trên nhằm gia tăng khả năng phòng thủ cho các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo bản liệt kê danh sách 500 người giàu nhất thế giới của Bloomberg, tỷ phú Nga Gennady Timchenko hiện đứng đầu nhóm những người bị sụt giảm tài sản. Gần một phần ba tài sản của ông đã biến mất tính từ đầu năm nay.

Nhà sản xuất khí đốt Timchenko, 69 tuổi, hiện còn khối tài sản trị giá khoảng 16 tỷ USD. Phần lớn tài sản của nhà tài phiệt này là cổ phần của tập đoàn khí đốt Novatek của Nga.

Tài sản của tỷ phú Leonid Mikhelson, cổ đông lớn của Novatek, cũng đã giảm 6,2 tỷ USD trong năm nay.

Một nhà tài phiệt trong lĩnh vực năng lượng khác là Chủ tịch tập đoàn Dầu mỏ Lukoil, Vagit Alekperov, đã sụt giảm tài sản ròng 3,5 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái do cổ phiếu của tập đoàn này lao dốc gần 17%.

Theo danh sách trên, nước Nga hiện có 23 tỷ phú với tổng giá trị tài sản ròng là 343 tỷ USD, giảm so với mức 375 tỷ USD vào cuối năm ngoái. 

Tài sản của giới tỷ phú Nga tiếp tục sụt giảm trong tuần này sau khi Tổng thống Putin quyết định công nhận nền độc lập của hai nước cộng hòa Donetsk và Lungansk ở miền Đông Ukraine.

Động thái trên dẫn đến việc Đức ngừng dự án khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 với Nga. Trong khi đó, Anh đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 5 ngân hàng và 3 cá nhân giàu có của nước này, trong đó có ông Timchenko.

Danh sách trừng phạt của Anh còn có Boris Rotenberg, 65 tuổi và cháu trai của ông là Igor, 48 tuổi. Đây là những tỷ phú kiếm tiền thông qua công ty xây dựng đường ống dẫn khí đốt Stroygazmontazh.

Hoàng Trang/Báo Tin tức (Theo Bloomberg)
Nga thông báo sơ tán nhân viên ngoại giao khỏi Ukraine
Nga thông báo sơ tán nhân viên ngoại giao khỏi Ukraine

Ngày 22/2, Nga tuyên bố sẽ sớm sơ tán nhân viên ngoại giao khỏi Ukraine sau khi Thượng viện duyệt đề xuất điều quân ra nước ngoài của Tổng thống Vladimir Putin.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN