Giao tranh tại Sudan: IGAD kêu gọi các bên xung đột ký thỏa thuận ngừng bắn

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 10/7, Cơ quan Liên chính phủ về phát triển khu vực Đông Phi (IGAD) đã kêu gọi hai bên tham chiến tại Sudan ký thỏa thuận ngừng bắn.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau giao tranh tại khu vực Aljazeera Eslang, phía Bắc Khartoum, Sudan, ngày 3/7/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia, IGAD kêu gọi quân đội Sudan và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự nhất trí ngừng bắn vô điều kiện, không xác định thời hạn, chấm dứt ngay bạo lực, cũng như đề ra cơ chế thực thi và giám sát hiệu quả. 

IGAD bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tác động của cuộc giao tranh dai dẳng hiện nay, đồng thời cho biết đã nhất trí yêu cầu tổ chức cuộc họp của Lực lượng thường trực Đông Phi để xem xét khả năng triển khai lực lượng này nhằm bảo vệ dân thường và đảm bảo tiếp cận nhân đạo.

Cuộc họp trên của IGAD, bao gồm 8 quốc gia trong và xung quanh vùng Sừng châu Phi, là bước khởi động hướng tới tiến trình hòa bình cho cuộc xung đột ở Sudan. Tuy nhiên, chỉ có RSF cử đại diện tham dự. Trong khi đó, phái đoàn quân đội Sudan từ chối có mặt tại cuộc họp do phản đối tư cách chủ trì các cuộc đàm phán của Kenya. Sudan cho rằng Kenya đang ủng hộ lực lượng đối địch RSF.   

Trong bối cảnh giao tranh tại Sudan vẫn tiếp diễn, Cơ quan Hàng không Dân dụng (CAA) nước này đã gia hạn việc đóng cửa không phận đến ngày 31/7 tới. 

Theo thông báo mới nhất của CAA, quyết định trên áp dụng với tất cả các hoạt động hàng không ngoại trừ những chuyến bay viện trợ nhân đạo và sơ tán công dân nước ngoài. 
Giới chức sở tại nhấn mạnh thêm rằng trong tương lai vẫn có thể cân nhắc gia hạn đóng cửa không phận này.

Sudan đóng cửa không phận kể từ khi bùng phát giao tranh vào ngày 15/4. Theo Bộ Y tế Sudan, giao tranh dai dẳng đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, hơn 6.000 người bị thương và gần 3 triệu người phải dời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Trung Khánh - Nguyễn Tú - Minh Tâm (TTXVN)
Sudan tiếp tục đóng cửa không phận
Sudan tiếp tục đóng cửa không phận

Ngày 10/7, cơ quan hàng không dân dụng Sudan thông báo tiếp tục đóng cửa không phận nước này cho đến ngày 31/7 tới, ngoại trừ các chuyến bay sơ tán và viện trợ nhân đạo đã được nhà chức trách cấp phép.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN