EU, Trung Quốc khởi động cơ chế truyền thông luồng dữ liệu xuyên biên giới

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc vừa khởi động cuộc thảo luận đầu tiên trong khuôn khổ Cơ chế truyền thông luồng dữ liệu xuyên biên giới mới nhằm thúc đẩy hợp tác chuyển giao dữ liệu phi cá nhân giữa hai bên.
Chú thích ảnh
Quốc kỳ Trung Quốc (trái) và cờ Liên minh châu Âu (EU) tại Hội nghị thượng đỉnh EU - Trung Quốc tại Brussels, Bỉ ngày 29/6/2015. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Cơ chế này được hình thành dựa trên thỏa thuận chính trị năm 2023 giữa lãnh đạo cấp cao hai bên. Mục tiêu là tìm ra cách thức thuận lợi để chuyển dữ liệu phi cá nhân xuyên biên giới, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp châu Âu và tuân thủ luật dữ liệu của Trung Quốc.

Tại cuộc họp, EU nhấn mạnh việc giải quyết những quan ngại của doanh nghiệp châu Âu tại Trung Quốc liên quan đến luồng dữ liệu phi cá nhân xuyên biên giới. Đây là cấu trúc hợp tác đầu tiên thuộc loại này giữa hai bên, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc bảo đảm sự thông suốt của các luồng dữ liệu cần thiết cho hoạt động thương mại.

Dữ liệu xuyên biên giới đóng vai trò chủ yếu trong nhiều lĩnh vực như tài chính, bảo hiểm, dược phẩm, ô tô và công nghệ thông tin - truyền thông. Đây là yếu tố then chốt cho hoạt động nghiên cứu, phát triển và mở rộng doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp châu Âu tại Trung Quốc đang gặp khó khăn trong việc chuyển dữ liệu, đặc biệt sau khi luật về các biện pháp đánh giá an ninh chuyển giao dữ liệu được ban hành năm 2022. Các yêu cầu bảo mật áp dụng cho việc chuyển "dữ liệu quan trọng" đã tạo ra những thách thức lớn, làm giảm lòng tin của các nhà đầu tư châu Âu vào thị trường Trung Quốc.

Các cuộc thảo luận tiếp theo sẽ diễn ra ở cấp độ chuyên gia và kỹ thuật, trước khi đánh giá tiến độ ở cấp độ chính trị trong tương lai.

Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Thuế kỹ thuật số có thể mang lại 25 tỷ euro/năm cho EU

Liên minh châu Âu (EU) đang tìm kiếm các nguồn thu mới cho ngân sách dài hạn, trong đó thuế kỹ thuật số được xem là một trong những nguồn có tiềm năng đáng kể, với khả năng mang lại tới 25,2 tỷ euro (29,6 tỷ USD) mỗi năm.

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà bán lẻ lớn tại bang New South Wales (NSW) của Australia đang phải thu hồi nhiều sản phẩm chăm sóc da chứa hạt vi nhựa (microbeads) thuộc diện bị cấm, sau khi cơ quan chức năng phát hiện hơn 10 sản phẩm vi phạm vẫn được bày bán trên thị trường, dù lệnh cấm đã có hiệu lực 4 năm.