Ecuador cách ly tàu hải quân vì phát hiện thuỷ thủ tiếp xúc người nhiễm virus SARS-CoV-2

Ngày 5/3, nhà chức trách Ecuador thông báo đã tiến hành cách ly một tàu hải quân của nước này chở 50 người sau khi phát hiện một thủy thủ trên tàu tiếp xúc với ca đầu tiên nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt của hành khách tại sân bay quốc tế Mariscal Sucre ở Quito, Ecuador ngày 1/3/2020, để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Y tế cho biết những người trên tàu được cách ly đến ngày 13/3 tới dù thủy thủ nói trên hiện có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Được biết, tàu trên neo đậu tại căn cứ hải quân miền Nam Guayaquil từ ngày 2/3 vừa qua. Hiện các thành viên thủy thủ đoàn chưa có triệu chứng bệnh. Những người trên tàu đang được kiểm tra sức khỏe.

Tính đến hết ngày 5/3, Ecuador đã xác nhận 13 ca nhiễm bệnh COVID-19. Ca đầu tiên nhiễm bệnh tại đây là một nữ bệnh nhân Ecuador, 71 tuổi, sinh sống tại Tây Ban Nha. Người này đến thành phố Guayaquil hôm 14/2 sau điểm dừng chân đầu tiên tại một sân bay gần thủ đô Quito của Ecuador. Bệnh nhân số 1 này không biểu hiện triệu chứng, trong khi 12 ca còn lại lây bệnh từ ca đầu tiên chỉ có triệu chứng nhẹ. Bộ Y tế cho biết đang theo dõi và cách ly tại nhà đối với 100 người khác tiếp xúc gần với ca đầu tiên.

Cùng ngày, 3 nước Nam Mỹ gồm Brazil, Argentina và Chile thông báo thêm các ca mới nhiễm virus SARS-CoV-2. Cụ thể, Bộ Y tế Brazil cho biết số ca nhiễm bệnh tại nước này tăng lên 8 người, trong đó có 6 ca tại bang Sao Paulo. Như vậy, Brazil đã ghi nhận 636 ca nghi nhiễm bệnh. Tại nước láng giềng Argentina, Bộ Y tế xác nhận ca thứ hai nhiễm bệnh là một cư dân 23 tuổi của thành phố Buenos Aires trở về từ Italy hôm 1/3. Trong khi đó, Bộ Y tế Chile thông báo ca nhiễm thứ 4 là một bệnh nhân 40 tuổi cũng vừa trở về nước từ Italy ngày 1/3.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Mỹ phát triển ứng dụng AI để đánh giá nguy cơ nhiễm COVID-19
Mỹ phát triển ứng dụng AI để đánh giá nguy cơ nhiễm COVID-19

Các nhà nghiên cứu Mỹ đã tạo ra một ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho phép nhanh chóng đánh giá nguy cơ nhiễm virus SARS-CoV-2 chỉ trong một phút ngay tại nhà mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN