ECOWAS tăng cường nỗ lực chống khủng bố

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ châu Phi, Tổng thống Nigeria Bola Tinubu ngày 7/7 đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Tây Phi hợp tác thành lập và duy trì lực lượng dự bị trong khu vực trước những mối đe dọa an ninh ngày càng nghiêm trọng trong khu vực.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nigeria Bola Tinubu phát biểu tại Abuja, Nigeria. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu tại lễ khai mạc phiên họp thường kỳ lần thứ 65 của Cơ quan các nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ thuộc Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) tại thủ đô Abuja của Nigeria, ông Tinubu - người được nhất trí bầu lại làm chủ tịch khối - nhấn mạnh tính thực tiễn của lực lượng dự bị, kêu gọi các quốc gia thành viên cam kết nhiều hơn đối với mục tiêu cung cấp các nguồn lực cần thiết để đảm bảo an ninh cho khu vực.

Theo Tổng thống Tinubu, kế hoạch hành động khu vực chống khủng bố đã tăng cường hợp tác về đào tạo, chia sẻ thông tin tình báo và can thiệp nhân đạo. Ngoài ra, các Bộ trưởng Bộ Tài chính và Quốc phòng gần đây đã gặp nhau tại Abuja để gây quỹ kích hoạt Lực lượng Dự phòng ECOWAS (ESF) nhằm tăng cường các nỗ lực chống khủng bố.

Ông Tinubu cũng đánh giá: “Các quốc gia thành viên cũng đang thể hiện cam kết đấu tranh với tình trạng mất an ninh thông qua biện pháp tăng ngân sách quốc phòng của từng nước để mua trang thiết bị cần thiết và đảm bảo trạng thái sẵn sàng”. Theo nhà lãnh đạo Nigeria, một xã hội hòa bình và an toàn là điều cần thiết để đạt được tiềm năng của ECOWAS, đồng thời lưu ý động thái triển khai ESF trong cuộc chiến chống khủng bố và thành công của nó không chỉ đòi hỏi ý chí chính trị mạnh mẽ mà còn cả nguồn tài chính đáng kể.

Tổng thống Tinubu cảnh báo những thách thức trong ECOWAS vẫn còn “rất lớn”, bao gồm các hoạt động khủng bố và chủ nghĩa cực đoan bạo lực có nguy cơ lan rộng từ khu vực Sahel tới các quốc gia ven biển. Ông nhấn mạnh: “Bối cảnh chính trị vẫn còn mong manh ở một số nước thành viên, đặc biệt là những quốc gia chứng kiến những thay đổi vi hiến của chính phủ”.

Các nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ ECOWAS luân phiên giữ chức chủ tịch hàng năm. Ông Tinubu lần đầu tiên được bầu làm Chủ tịch Cơ quan các nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ ECOWAS tại phiên họp thường kỳ lần thứ 63 được tổ chức hồi tháng 7/2023 tại thủ đô Bissau của Guinea-Bissau. Nhiệm kỳ 1 năm của ông sẽ kết thúc vào ngày 9/7 sắp tới.

Hồng Minh (TTXVN)
ECOWAS tìm kiếm giải pháp cho khủng hoảng
ECOWAS tìm kiếm giải pháp cho khủng hoảng

Ngày 24/2, lãnh đạo các nước thành viên Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) đã nhóm họp kín tại Nigeria nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay, sau khi ba quốc gia là Niger, Burkina Faso và Mali tuyên bố rút khỏi tổ chức khu vực này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN