ECOWAS thúc đẩy quá trình chuyển tiếp dân sự ở Tây Phi

Ngày 10/12, Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại thủ đô Abuja của Nigeria, trong bối cảnh khu vực bị cuốn vào vòng xoáy khủng hoảng sau một loạt cuộc đảo chính quân sự trong những năm gần đây tại các nước thành viên.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo quốc phòng ECOWAS họp về tình hình Niger ở Abuja, Nigeria ngày 2/8/2023. AFP/TTXVN

Trong số 15 nước thành viên ECOWAS, có 4 quốc gia gồm Mali, Burkina Faso, Niger và Guinea hiện do quân đội nắm quyền kiểm soát sau các cuộc đảo chính từ năm 2020. Trong khi đó, Sierra Leone - một thành viên khác của ECOWAS - cũng mới ngăn chặn kịp thời một âm mưu đảo chính trong ngày 30/11 vừa qua sau các diễn biến bạo lực trước đó vài ngày.

Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo Tây Phi cho biết những nỗ lực của họ nhằm ngăn chặn làn sóng đảo chính tại các nước trong khu vực đến nay "đạt được rất ít tiến bộ". Chủ tịch Ủy ban ECOWAS Omar Touray nêu rõ: "Bất chấp lệnh trừng phạt và những nỗ lực của ECOWAS, các lực lượng đảo chính ở Niger đã tiếp tục củng cố quyền lực, trong khi chính quyền quân sự của Mali và Burkina Faso đã ngừng hợp tác với khối trong quá trình chuyển tiếp sang chế độ dân sự".

Ông Touray đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch chuyển tiếp dân sự ở những nước này đã chững lại trong thời gian qua.

Về phần mình, Tổng thống Nigeria Bola Ahmed Tinubu - hiện là Chủ tịch ECOWAS, nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục tăng cường hợp tác với các chính quyền quân sự trên cơ sở các kế hoạch chuyển tiếp trong ngắn hạn.

Hội nghị thượng đỉnh gần nhất của ECOWAS diễn ra vào đầu tháng 8 vừa qua, tập trung chủ yếu vào tình hình ở Niger sau cuộc đảo chính quân sự ngày 26/7 khiến Tổng thống Mohamed Bazoum bị phế truất và giam lỏng tại dinh thự ở thủ đô Niamey. Khi đó, các nguyên thủ quốc gia Tây Phi không loại trừ khả năng can thiệp quân sự để khôi phục chức vụ cho ông Bazoum và áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế và tài chính nghiêm khắc đối với Niger. Quốc gia này hiện đang do chính quyền quân sự, đứng đầu là Tướng Abdourahamane Tiani, lãnh đạo.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.