Đụng độ giữa các nhóm khai thác vàng, khoảng 100 người thiệt mạng

Bộ trưởng Quốc phòng CH Chad, Tướng Daoud Yaya Brahim ngày 30/5 đã công bố thêm thông tin liên quan đến vụ bạo lực giữa hai nhóm người khai thác vàng tại miền Bắc nước này một tuần trước, trong đó cho biết đã có khoảng 100 người thiệt mạng và ít nhất 40 người bị thương.

Theo Tướng Daoud, bạo lực nổ ra hôm 23/5 giữa 2 nhóm người Mauritani và người Libya ban đầu xuất phát từ tranh chấp giữa 2 cá nhân. Nơi xảy ra vụ việc là Kouri Bougoudi, nằm cách thủ đô N'Djamena của CH Chad khoảng 1.000 km. Đây là nơi phát hiện nhiều mỏ vàng mới do đó người dân từ các nước láng giềng của Chad đổ xô tới đây tìm kiếm kim loại quý này. Hầu hết các mỏ vàng ở khu vực này đều khai thác phi pháp.

Sau vụ bạo lực, giới chức CH Chad đã ban hành lệnh đóng cửa toàn bộ mỏ vàng tại Kouri Bougoudi cho đến khi có thông báo mới. Quân đội đã được triển khai để đảm bảo an ninh trật tự tại đây.

Lan Phương (TTXVN)
CH Chad: Hoãn cuộc hòa đàm giữa chính quyền quân sự và các nhóm vũ trang
CH Chad: Hoãn cuộc hòa đàm giữa chính quyền quân sự và các nhóm vũ trang

Các nhà ngoại giao và quan chức châu Phi cho biết cuộc đàm phán giữa chính quyền quân sự và các nhóm vũ trang dự kiến bắt đầu vào ngày 27/2 ở Qatar đã bị hoãn lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN