Đặc phái viên Mỹ về Ukraine: Không thể kết thúc cuộc chiến khi chưa đạt được một vấn đề tiên quyết

Đặc phái viên Mỹ về Ukraine Keith Kellogg cho biết Tổng thống Trump đã nhận định rằng "không chỉ đã đến lúc" đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga mà còn có thể đạt được một thỏa thuận "có lợi cho cả hai bên".

Chú thích ảnh
Ông Keith Kellogg - Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Trump về Ukraine. Ảnh Ảnh: Getty Images.

Ông Keith Kellogg đã tiết lộ những nhận định trên của ông Trump được đưa ra sau cuộc gặp vào hồi tháng 9/2024 với Tổng thống Ukraine Zelensky về cuộc chiến kéo dài gần 3 năm qua giữa Ukraine và Nga. Trước đó, ông Trump đã bày tỏ sự kỳ vọng rằng các thỏa thuận giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ đạt được "trong tương lai không xa".

Đặc phái viên của Mỹ đánh giá rằng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ không kết thúc nếu không có bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa Nga và Ukraine.

Vừa qua, phát biểu trong cuộc phỏng vấn với tờ The New York Post, ông Keith Kellogg đã nói: "Thành thật mà nói, cả hai bên trong bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng phải nhượng bộ. Đó là cách mà các cuộc đàm phán diễn ra". Ông nói thêm rằng thỏa thuận này khó có thể được tất cả mọi người đồng ý hoặc chấp nhận nhưng cần phải cố gắng đạt được sự cân bằng.

Theo đặc phái viên Mỹ tại Ukraine, vào tuần trước, Tổng thống Donald Trump đã tập hợp toàn bộ nhóm cố vấn an ninh quốc gia và các thành viên nội các để thảo luận về việc sử dụng "mọi yếu tố của sức mạnh quốc gia" để chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

"Giải quyết cuộc chiến tranh Nga - Ukraine thực sự là việc tất cả mọi người cùng chung tay cho toàn bộ chính quyền, vì vậy đó là cách tiếp cận của toàn bộ chính phủ. Chúng tôi đã có nhóm an ninh quốc gia thảo luận về vấn đề này - Tổng thống, Phó Tổng thống, Cố vấn An ninh quốc gia, Ngoại trưởng, Bộ trưởng Tài chính, Hội đồng an ninh quốc gia, tất cả cùng nhau làm việc", ông Kellogg chia sẻ.

"Nếu có ai hiểu được đòn bẩy, thì đó là Tổng thống Donald Trump, và bạn có thể thấy điều đó qua những gì ông ấy đã làm gần đây", ông Kellogg kết luận.

Ông Keith Kellog tiết lộ thêm rằng Tổng thống Trump đang tìm cách "chấm dứt việc giết chóc" trước khi tiến hành đàm phán những giải pháp giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine và đây cũng chính là mục tiêu mà chính quyền Mỹ hiện tại đang quyết tâm theo đuổi. Theo ông, "những phức tạp trong việc giải quyết hòa bình" cần được đàm phán và Washington có "một số cơ hội" liên quan đến việc giải quyết tình hình xung đột hiện nay.

Theo RT, vào giữa tháng 6/2024, trong cuộc họp với Bộ Ngoại giao, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu ra các điều kiện của nước này để giải quyết tình hình ở Ukraine. Trong đó, phía Nga yêu cầu quân đội Ukraine rút quân khỏi vùng Donbass và Novorossiya, cũng như việc Kiev phải từ chối gia nhập NATO. Ngoài ra, Nga muốn tất cả các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với nước này được dỡ bỏ và yêu cầu Ukraine cam kết theo đuổi tình trạng không liên kết, không có vũ khí hạt nhân, đồng thời các quyền, quyền tự do và lợi ích của người dân nói tiếng Nga cũng cần được đảm bảo.

Các phương tiện truyền thông phương Tây đã đưa tin về những ý tưởng về cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ để thảo luận giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

Bình Thanh/Báo Tin tức (Theo TASS)
Xung đột Nga – Ukraine: Moskva đạt bước đột phá lớn về hiệu quả của vũ khí dẫn đường chính xác
Xung đột Nga – Ukraine: Moskva đạt bước đột phá lớn về hiệu quả của vũ khí dẫn đường chính xác

Với việc đạt bước đột phá lớn về hiệu quả của vũ khí dẫn đường chính xác, quân đội Liên bang Nga có thể cải thiện khả năng phòng thủ trước tên lửa ATACMS, Storm Shadow mà phương Tây cung cấp cho Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN