Cuba bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, kể từ ngày 31/5, việc sử dụng khẩu trang trong các hoạt động xã hội sẽ không còn là quy định bắt buộc tại Cuba.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại La Habana, Cuba. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trên truyền hình tối 30/5 (giờ địa phương), Bộ trưởng Y tế Cuba José Angel Portal Miranda cho biết quyết định nói trên được đưa ra sau khi cơ quan chức năng xem xét tình hình dịch tễ của đất nước và thống nhất rằng chỉ cần sử dụng khẩu trang tại các cơ sở y tế và một số khu vực nhất định nhằm tuân thủ các quy định kiểm soát dịch COVID-19. Tuy nhiên, Bộ trưởng yêu cầu những người có triệu chứng bệnh về đường hô hấp nên đeo khẩu trang để bảo vệ cộng đồng dễ bị tổn thương, đặc biệt là những người có bệnh nền. Ông Miranda cũng khuyến khích người dân tiếp tục áp dụng biện pháp phòng ngừa này tại các sự kiện đông người. 

Bộ trưởng Y tế Cuba đánh giá cao hiệu quả của chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 và các biện pháp dịch tễ mà nước này đã áp dụng trong thời gian qua để ngăn chặn đại dịch. Bên cạnh đó, ông khẳng định nước này tiếp tục cập nhật cho người lao động về tiêu chuẩn vệ sinh bảo hộ cá nhân và tập thể.

Về tình hình dịch bệnh, ngày 30/5, Cuba ghi nhận 32 ca mắc mới COVID-19 và tiếp tục không có trường hợp tử vong nào do căn bệnh này. Theo thống kê chính thức, kể từ khi phát hiện trường hợp mắc bệnh đầu tiên vào ngày 10/3/2020 tới nay, Cuba đã ghi nhận tổng cộng 1.105.290 ca COVID-19, trong đó 1.096.510 người đã được chữa khỏi, đạt tỷ lệ 99,2%.

Tại đảo quốc Caribe, gần 90% dân số đã được tiêm đầy đủ các mũi cơ bản (3 mũi) với các loại vaccine nội địa là Abdala, Soberana 02 và Soberana Plus. Hơn 7,2 triệu người trên tổng số 11,18 triệu dân đã được tiêm mũi thứ 4. Ngoài ra, nhóm đối tượng có nguy cơ cao và dễ bị tổn thương đang bắt đầu được tiêm mũi thứ 5.

Mai Phương (TTXVN)
Lionel Messi trải lòng về những rắc rối hậu COVID-19
Lionel Messi trải lòng về những rắc rối hậu COVID-19

Lionel Messi - siêu sao của câu lạc bộ Paris Saint-Germain (Pháp) và đội tuyển Argentina - đã tiết lộ những khó khăn mà anh phải đối mặt sau khi mắc COVID-19 vào đầu năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN