Công dân Nhật Bản 70 tuổi nhận án tù vì tội danh gián điệp tại Trung Quốc

Theo hãng thông tấn Kyodo, các nguồn thạo tin về quan hệ Trung-Nhật cho biết một tòa án ở Bắc Kinh ngày 10/12 đã kết án 12 năm tù giam đối với một người đàn ông Nhật Bản trong độ tuổi 70 với tội danh hoạt động gián điệp.

Người này đến từ thành phố Sapporo thuộc tỉnh cực Bắc Hokkaido của Nhật Bản, bị bắt giữ ở Trung Quốc hồi tháng 6/2015.

Nguồn tin trên cho biết, ngoài án tù, tòa án Trung Quốc cũng ra lệnh tịch thu tài sản cá nhân của bị cáo, với tổng trị giá 200.000 nhân dân tệ (29.000 USD).

Theo nguồn tin, công dân Nhật Bản này từng làm việc cho một hãng hàng không và thường xuyên đến Trung Quốc trong vai trò một nhà tư vấn. Nguồn tin cũng cho biết phiên tòa được xử kín và không rõ hành vi phạm tội cụ thể mà người này bị cáo buộc.

Kể từ năm 2015, nhà chức trách Trung Quốc đã truy tố ít nhất 8 công dân Nhật Bản vì nghi ngờ hoạt động gián điệp. Đây là bản án thứ tư được đưa ra trong số 8 trường hợp nói trên.

Đức Thịnh (TTXVN)
Trung Quốc kết án 282 đối tượng lừa đảo khoảng 22 triệu USD
Trung Quốc kết án 282 đối tượng lừa đảo khoảng 22 triệu USD

Theo Tân Hoa Xã, các tỏa án tại Đông Bắc Trung Quốc đã kết án tù 282 thành viên của một mạng lưới lửa đảo viễn thông qui mô lớn đã lừa đảo 153 triệu nhân dân tệ (tương đương 22 triệu USD) của các nạn nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN