Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản thông báo từ chức

Hãng tin Jiji Press ngày 29/10 đưa tin Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Hidehisa Otsuji đã thông báo với đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền về quyết định từ chức vì lý do sức khỏe.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Hidehisa Otsuji thông báo với đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền về quyết định từ chức vì lý do sức khỏe. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo nguồn tin, ông Otsuji, 84 tuổi, sẽ vẫn là thành viên Quốc hội Nhật Bản cho đến hết nhiệm kỳ vào mùa Hè năm 2025. LDP sẽ sớm quyết định người kế nhiệm ông tại phiên họp bất thường của Quốc hội dự kiến được triệu tập vào ngày 11/11 tới.

Mối lo ngại về vấn đề sức khỏe của ông Otsuji đã gia tăng sau khi ông vắng mặt tại một sự kiện mừng Năm mới dành cho các nhà lập pháp tại Cung điện Hoàng gia ở Tokyo hồi tháng 12/2023. Tháng 7 năm nay, ông cho biết sẽ không tham gia cuộc bầu cử Thượng viện vào mùa Hè năm 2025 và sẽ nghỉ hưu.

Ông Otsuji, đang trong nhiệm kỳ thứ 6, lần đầu tiên được bầu vào Thượng viện năm 1989 và đại diện cho một khu vực bầu cử ở tỉnh Kagoshima, Tây Nam Nhật Bản, kể từ năm 2013. Ông từng giữ các chức vụ bao gồm bộ trưởng y tế và chủ tịch ủy ban ngân sách của Thượng viện trước khi đảm nhận vai trò chủ tịch Thượng viện vào tháng 8/2022.

Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản thông báo từ chức trong bối cảnh liên minh cầm quyền gồm LDP và đảng Công Minh đã chính thức mất thế đa số. Theo kết quả kiểm phiếu cuối cùng được công bố, liên minh cầm quyền chỉ giành được tổng cộng 215/465 ghế tại Hạ viện, không đạt được mục tiêu 233 ghế và thấp hơn nhiều so với mức 288 ghế trong nhiệm kỳ trước.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Thuế kỹ thuật số có thể mang lại 25 tỷ euro/năm cho EU

Liên minh châu Âu (EU) đang tìm kiếm các nguồn thu mới cho ngân sách dài hạn, trong đó thuế kỹ thuật số được xem là một trong những nguồn có tiềm năng đáng kể, với khả năng mang lại tới 25,2 tỷ euro (29,6 tỷ USD) mỗi năm.

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà bán lẻ lớn tại bang New South Wales (NSW) của Australia đang phải thu hồi nhiều sản phẩm chăm sóc da chứa hạt vi nhựa (microbeads) thuộc diện bị cấm, sau khi cơ quan chức năng phát hiện hơn 10 sản phẩm vi phạm vẫn được bày bán trên thị trường, dù lệnh cấm đã có hiệu lực 4 năm.