Chính phủ Phần Lan nguy cơ rơi vào tình trạng bất ổn

Bất đồng mới nhất trong liên minh cầm quyền của Chính phủ Phần Lan liên quan đến quyền của người Sámi thiểu số.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin. Ảnh: europa.eu

Theo mạng tin châu Âu Euractiv.com ngày 14/11, Chính phủ 5 đảng của Phần Lan có nguy cơ rơi vào tình trạng hỗn loạn do sự không tin tưởng giữa hai đảng chính, đảng Dân chủ Xã hội và Đảng Trung tâm, cũng như bất đồng về quyền của người thiểu số.

Sau khi vượt qua một cuộc tranh cãi về quy định phục hồi thiên nhiên của EU, bất đồng mới nhất trong Chính phủ Phần Lan là luật liên quan đến quyền của người Sámi bản địa.

Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin và các thành viên thuộc đảng Dân chủ Xã hội nhấn mạnh rằng dự thảo luật Sámi mới nên được chuyển đến Quốc hội ngay lập tức để nó có thể có hiệu lực trước cuộc tổng tuyển cử vào tháng 4 tới.

Liên hợp quốc đã ba lần cáo buộc Phần Lan vi phạm các quyền chính trị của người Sámi, nhóm dân tộc duy nhất ở châu Âu.

Trọng tâm của tranh cãi là câu hỏi về quyền bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử hội đồng Sámi. Trên thực tế, dự luật nhằm xác định người Sámi dựa trên ngôn ngữ. Đảng Trung tâm đã phản ứng về nội dung trên, cho rằng điều đó sẽ loại bỏ bất công những người Sámi đã hoạt động trong nhiều năm trong hội đồng mà chỉ dựa trên ngôn ngữ.

Cộng đồng Sámi là thành trì truyền thống của đảng Trung tâm Phần Lan. Để không đánh mất sự ủng hộ của họ, đảng này đã đứng lên phản đối Thủ tướng Marin và yêu cầu chính phủ tìm ra điểm chung trước khi đưa dự thảo luật lên Quốc hội Phần Lan.

Trong cuộc thăm dò mới nhất, đảng Trung tâm chỉ nhận được 10,9% sự ủng hộ và đang rất muốn "ghi điểm" trong mọi vấn đề. Trong khi đó, đảng Dân chủ Xã hội nguy cơ bị đe dọa phủ quyết khi họ muốn đảm bảo nguồn tài chính mới cho các dịch vụ xã hội trong thời gian cầm quyền.

Tối 13/11, Chính phủ Phần Lan đã tổ chức một cuộc họp về vấn đề này, nhưng không thể tìm ra một thỏa hiệp.

Công Thuận/Báo Tin tức
Thổ Nhĩ Kỳ vẫn 'cầm chân' Phần Lan và Thụy Điển trên đường vào NATO
Thổ Nhĩ Kỳ vẫn 'cầm chân' Phần Lan và Thụy Điển trên đường vào NATO

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã dội một gáo nước lạnh vào nguyện vọng nhanh chóng gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN