Chính phủ Hàn Quốc xem xét các kiến nghị cáo buộc người nước ngoài tham gia biểu tình

Bộ Tư pháp Hàn Quốc - cơ quan chịu trách nhiệm về các vấn đề nhập cư, vừa cho biết, đã nhận được các đơn kiến nghị cáo buộc công dân nước ngoài tham gia các cuộc biểu tình chống chống lại Tổng thống Yoon Suk Yeol sau khi ông ban bố lệnh thiết quân luật và bị luận tội.
Chú thích ảnh
Tuần hành kêu gọi Tổng thống Yoon Suk-yeol từ chức tại Seoul, Hàn Quốc ngày 4/12/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, một đại diện (giấu tên) của Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết các văn phòng thuộc bộ này đã nhận được những khiếu nại về việc xuất hiện người nước ngoài tham gia biểu tình ở Hàn Quốc sau khi Tổng thống Yoon áp đặt thiết quân luật hồi đầu tháng trước.

Quan chức này từ chối tiết lộ liệu bất kỳ cuộc điều tra chính thức nào đã được tiến hành hay có kế hoạch thực hiện hay không, với lý do vấn đề này rất nhạy cảm, cho rằng cần phải xem xét toàn diện để xác định liệu công dân nước ngoài có vi phạm pháp luật khi tham gia vào hoạt động chính trị hay không, chẳng hạn như động cơ, mục đích và hậu quả của hành động của người đó.

Theo luật pháp Hàn Quốc, các viên chức Bộ Tư pháp Hàn Quốc làm việc trong bộ phận có liên quan phải xem xét liệu những cáo buộc có hợp lý và quyết định có nên tiến hành điều tra chính thức hay không, vì Luật Di trú Hàn Quốc cấm công dân nước ngoài tham gia vào các hoạt động chính trị tại nước này.

Điều 17 của Luật Di trú Hàn Quốc quy định: “Nếu người nước ngoài đang lưu trú tại Hàn Quốc tham gia vào bất kỳ hoạt động chính trị nào, Bộ trưởng Bộ Tư pháp có thể ra lệnh bằng văn bản cho người nước ngoài đó đình chỉ hoạt động đó hoặc có thể ban hành các lệnh cần thiết khác”.

Trường Giang  (TTXVN)

Dành cho bạn

Nga tuyên bố đánh chặn 1.015 UAV trong một đêm

Nga tuyên bố đánh chặn 1.015 UAV trong một đêm

Theo hãng tin RIA Novosti ngày 18/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 1.015 thiết bị bay không người lái (UAV) trong đêm 17 và rạng sáng 18/10.

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 18/10, báo điện tử The Nation (Thái Lan) đưa tin Việt Nam đã ký Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với 4 quốc gia thành viên Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA) tại Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng sau khi tiến trình đàm phán được nối lại trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái); Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: THX/TTXVN

Tiết lộ về phản ứng của Washington trước đề xuất gặp ba bên Nga - Mỹ - Trung về Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là chưa chấp thuận đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, theo The Wall Street Journal, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết ông Trump có thể cân nhắc ý tưởng tổ chức hội nghị bên lề APEC tại Trung Quốc vào tháng 11. 

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

Tại hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 9 về Đối thoại chiến lược giữa Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Nga diễn ra ngày tại Manama (Bahrain), Tổng Thư ký GCC Jasem Mohamed Albudaiwi kêu gọi Nga thúc đẩy Iran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh, tôn trọng quyền tự do hàng hải và tham gia đối thoại trên cơ sở quan hệ láng giềng hữu nghị, tôn trọng chủ quyền.