Quốc hội Hàn Quốc bác bỏ dự luật điều tra đặc biệt nhắm vào Tổng thống Yoon Suk-yeol

Ngày 8/1, Quốc hội Hàn Quốc đã tiến hành bỏ phiếu bác bỏ 2 dự luật của công tố viên đặc biệt nhắm vào Tổng thống Yoon Suk-yeol và Đệ nhất Phu nhân Kim Keon-hee.
Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Ngày 8/1, Quốc hội Hàn Quốc đã tiến hành bỏ phiếu bác bỏ 2 dự luật của công tố viên đặc biệt nhắm vào Tổng thống Yoon Suk-yeol và Đệ nhất Phu nhân Kim Keon-hee.

Dự luật của công tố viên đặc biệt nhắm vào Tổng thống Yoon kêu gọi chỉ định các công tố viên đặc biệt để xem xét các cáo buộc nổi loạn liên quan đến việc ban bố lệnh thiết quân luật trước đó.

Quốc hội Hàn Quốc đã bỏ phiếu với tỷ lệ 198 phiếu thuận, 101 phiếu công và 1 phiếu trắng. Theo đó, dự luật đã bị bác bỏ vì không đạt được ít nhất 2/3 số phiếu ủng ủng hộ cần thiết.

Vào tháng trước, phe đối lập đã đơn phương thông qua dự luật tại phiên họp toàn thể của Quốc hội. Tuy nhiên, Nội các nước này đã yêu cầu Quốc hội xem xét lại quyết định trên trong cuộc họp do quyền Tổng thống Choi Sang-mok chủ trì.

Quốc hội do phe đối lập kiểm soát cũng bác bỏ một dự luật khác nhắm vào Đệ nhất Phu nhân Kim Keon-hee. Theo đó, dự luật kêu gọi một cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt đối với 2 cáo buộc chính về việc bà Kim Keon-hee là tham gia vào việc thao túng cổ phiếu và can thiệp vào việc đề cử bầu cử thông qua người môi giới trung gian.

Tuy nhiên, dự luật nhắm vào bà Kim Keon-hee cũng đã bị bác bỏ với tỷ lệ bỏ phiếu là 196 phiếu thuận, 103 phiếu chống và 1 phiếu trắng. Đây được xem là “phiên bản thứ 4” của dự luật nhắm vào Đệ nhất Phu nhân Hàn Quốc. Trước đó, một dự luật tương tự đã bị Tổng thống Yoon phủ quyết và sau đó cũng đã bị Quốc hội bác bỏ trong một cuộc bỏ phiếu lại.

Trước cuộc bỏ phiếu của Quốc hội Hàn Quốc, lãnh đạo đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền Kweon Seong-dong đã lên tiếng khẳng định đảng của ông chính thức quyết định bỏ phiếu chống lại các dự luật của công tố viên đặc biệt. Trong khi đó, đảng Dân chủ, lực lượng đối lập chính, tuyên bố sẽ tiếp tục đệ trình lên Quốc hội các dự luật nếu vẫn bị bác bỏ.

Trong phiên họp lần này, Quốc hội Hàn Quốc cũng đã bỏ phiếu bác bỏ 6 dự luật khác, đặc biệt có dự luật gây tranh cãi liên quan đến ngũ cốc, từng bị quyền Tổng thống Han Duck-soo phủ quyết.

Dự luật Quản lý ngũ cốc yêu cầu chính phủ mua gạo dư thừa để ổn định giá trong thời gian thị trường biến động. Vào tháng 3/2023, Tổng thống bị luận tội Yoon cũng đã phủ quyết một dự luật tương tự.

Chính trường Hàn Quốc trong những tháng gần đây tiếp tục rơi vào vòng xoáy bất ổn khi phe đối lập tiếp tục thúc đẩy các động thái luận tội với Tổng thống Yoon Suk-yeol, Thủ tướng Han Duck-soo. Và gần đây, phe đối lập cũng đang kêu gọi điều tra quyền Tổng thống Choi Sang-mok khi cáo buộc ông thiếu trách nhiệm vì không hành động liên quan đến nỗ lực bắt giữ để điều tra Tổng thống Yoon. Chỉ trong vòng chưa đến 2 tháng vừa qua, Hàn Quốc đã liên tục thay đổi 2 người đứng đầu hoặc nắm quyền đứng đầu đất nước, và người thứ 3 cũng đang trong thế khó đoán định.

Bình Thanh/Báo Tin tức (Yonhap)

Dành cho bạn

Phát triển hệ thống sạc không dây hiệu suất cao cho xe năng lượng mới

Phát triển hệ thống sạc không dây hiệu suất cao cho xe năng lượng mới

Cùng với xu hướng phát triển xe tự hành và giao thông thông minh, nhu cầu về các giải pháp sạc tự động, hiệu quả cao, không cần con người can thiệp ngày càng gia tăng. Công nghệ sạc không dây được xem là một hướng đi quan trọng, trong đó một hệ thống sạc cho xe năng lượng mới (NEV) đạt hiệu suất chuyển đổi trên 98%, qua đó mở ra triển vọng ứng dụng quy mô lớn hơn đối với xe tự hành. Công nghệ này cũng có tiềm năng mở rộng sang giao thông đường sắt, phương tiện dẫn đường tự động trong công nghiệp, robot công nghiệp và máy bay hoạt động ở độ cao thấp.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran tuyên bố sẽ đáp trả hành động gây hấn của quân đội Mỹ bằng các cuộc tấn công mạnh mẽ do Quân đội Cộng hòa Hồi giáo Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) thực hiện. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

IRGC phát cảnh báo mới với Mỹ về kịch bản đưa quân trên bộ vào Iran

Một chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo Tehran sẽ tấn công các căn cứ và tàu chiến Mỹ nếu Washington mở chiến dịch trên bộ nhằm vào Iran, trong bối cảnh Mỹ đang điều thêm tàu sân bay, lực lượng đổ bộ và hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông.

Trung Quốc giới hạn mức sạc xe đến 80% để giảm ùn tắc

Trung Quốc giới hạn mức sạc xe đến 80% để giảm ùn tắc

Trung Quốc đã khuyến nghị các phương tiện sử dụng năng lượng mới chỉ sạc đến 80% nhằm giảm thời gian chiếm dụng trụ sạc, giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả phục vụ. Bộ Giao thông - Vận tải cho biết, nhiều trạm dịch vụ trên các tuyến đường cao tốc ở Trung Quốc có nhu cầu sạc đặc biệt cao. Một số trạm đã xuất hiện tình trạng xếp hàng dài, ùn tắc, có trường hợp phải chờ tới 5 giờ đồng hồ.