Cảnh sát Philippines điều tra 'biệt đội tử thần' của cựu Tổng thống Duterte

Cảnh sát Philippines xác nhận họ sẽ sẽ điều tra về thông tin cựu Tổng thống Rodrigo Duterte cung cấp, rằng ông đã thành lập một "biệt đội tử thần" để kiểm soát tội phạm khi giữ chức thị trưởng thành phố Davao.
Chú thích ảnh
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tại một hội nghị ở Manila. Ảnh: EPA/TTXVN

Trước đó, vào ngày 28/10, trong cuộc điều trần trước Thượng viện về cuộc chiến chống ma túy của mình, ông Duterte đã chỉ vào một số cựu cảnh sát và nói rằng họ là lãnh đạo của “biệt đội tử thần”.

Nhưng ông Duterte sau đó nói rằng thành viên băng đảng xã hội đen mới là các thành viên của “biệt đội tử thần”, không phải cảnh sát.

Người phát ngôn của Cảnh sát quốc gia Philippines (PNP) Jean Fajardo cho biết những cái tên được đề cập trong phiên điều trần sẽ là đầu mối và cơ sở để lực lượng này điều tra. Bà tiết lộ rằng giám đốc PNP đã chỉ đạp xem xét những trường hợp tử vong liên quan đến ma túy chưa có kết luận chính thức, bao gồm cả những trường hợp có thể liên quan đến “biệt đội tử thần”.

Khi ông Duterte giữ chức Tổng thống Philippines, hai người đàn ông, bao gồm một cựu cảnh sát, đã làm chứng trước Thượng viện rằng họ là thành viên đội ám sát ở Davao chuyên thủ tiêu người theo lệnh của ông Duterte. Tuy nhiên, khi đó các nhà lập pháp không tìm thấy bằng chứng nào cho cáo buộc này. Các trợ lý của ông Duterte khi đó khẳng định những cáo buộc này là bịa đặt.

Trong một diễn biến khác, ông Duterte vào ngày 7/10 đã đăng ký tranh cử chức thị trưởng thành phố miền Nam Davao. Ông Duterte (79 tuổi) chia sẻ với các phóng viên sau khi nộp hồ sơ tại Uỷ ban bầu cử Davao: “Tôi muốn phục vụ các bạn”. Ông Duterte sẽ tham gia cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Davao dự kiến diễn ra năm 2025.

Ông Duterte kết thúc nhiệm kỳ 6 năm làm Tổng thống Philippines vào tháng 6/2022. Philippines dự kiến bỏ phiếu bầu lãnh đạo địa phương cũng như thành viên Hạ viện và Thượng viện vào tháng 5/2025.

Bên cạnh đó, quốc gia Đông Nam Á này sẽ tổ chức bầu tổng thống và phó tổng thống tiếp theo vào năm 2028.

Hà Linh/Báo Tin tức (Straits Times)

Dành cho bạn

Hàn Quốc mở rộng trợ cấp nuôi con lên tới 200.000 won/tháng

Hàn Quốc mở rộng trợ cấp nuôi con lên tới 200.000 won/tháng

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 21/9, Bộ Bình đẳng giới và gia đình Hàn Quốc công bố quyết định bỏ giới hạn thu nhập trong chương trình trợ cấp nuôi con trả trước dành cho các gia đình đơn thân. Chính sách mới có hiệu lực từ ngày 29/10, mở rộng phạm vi hỗ trợ cho tất cả các gia đình đơn thân chưa nhận được khoản trợ cấp từ cha hoặc mẹ không trực tiếp nuôi dưỡng, bất kể mức thu nhập.

Ấn tượng chuỗi sự kiện văn hóa Việt Nam tại thủ đô Paris

Ấn tượng chuỗi sự kiện văn hóa Việt Nam tại thủ đô Paris

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, chuỗi hoạt động văn hóa chào mừng 81 năm Quốc khánh Việt Nam, với chương trình nghệ thuật, chiếu phim, triển lãm ảnh và không gian Chợ Quê, tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở thủ đô Paris ngày 19/9 đã thu hút đông đảo cộng đồng người Việt và công chúng Pháp tham dự.