Căng thẳng vụ điệp viên Skripal: Đức khẳng định mong muốn duy trì đối thoại với Nga

Bất chấp việc Chính phủ Đức cùng các nước phương Tây đồng loạt trục xuất các nhà ngoại giao Nga sau vụ một cựu điệp viên hai mang người Nga bị đầu độc tại Anh, Berlin vẫn muốn duy trì đối thoại với Moskva và tránh một cuộc Chiến tranh Lạnh khác xảy ra.

Đây là khẳng định của điều phối viên của Chính phủ Đức về quan hệ với Nga Gernot Erler đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Passauer Neue Presse (Tin mới) ngày 28/3.

Căng thẳng vụ điệp viên Skripal: Đức khẳng định mong muốn duy trì đối thoại với Nga ảnh 1

Các nhà ngoại giao Nga và gia đình rời Đại sứ quán Nga ở London, Anh ngày 20/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Điều phối viên Gernot Erler nhấn mạnh việc Đức trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga là nhằm thể hiện sự đoàn kết với London trong vụ cựu điệp viên Sergey Skripal và con gái ông này bị đầu độc tại Anh. Tuy nhiên, ông Erler khẳng định các kênh thông tin giữa Đức và Nga vẫn mở rộng.

Ông Erler, một thành viên của đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) -liên minh với liên đảng bảo thủ Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của Thủ tướng Đức Angela Merkel, nhấn mạnh Berlin có lập trường rõ ràng và không thể lay chuyển trong vấn đề này, song nước này phải làm tất cả để tránh xảy ra một cuộc Chiến tranh Lạnh mới với Moskva.

Trước đó, với sự nhất trí trong liên minh cầm quyền CDU/CSU và SPD, Chính phủ Đức quyết định đứng về phía Anh, đưa ra biện pháp cứng rắn bằng việc trục xuất một số nhà ngoại giao Nga tại nước này. Bên cạnh đó, Thủ tướng Merkel đã nhiều lần kêu gọi phía Nga hợp tác điều tra vụ việc này. Tuy nhiên, phía Nga cũng đã bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến vụ việc xảy ra tại thành phố Salisbury của Anh.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop trong trả lời với phóng viên nhấn mạnh, Canberra không có kế hoạch tẩy chay Vòng chung kết World Cup 2018 diễn ra tại Nga trong mùa Hè năm nay. Bà Bishop đưa ra tuyên bố này là nhằm làm rõ hơn phát ngôn của bà trước đó rằng việc tẩy chay VCK  World Cup 2018, diễn ra từ ngày 14/6 - 15/7 tại Nga, chỉ là một trong số lựa chọn hiện nay của chính phủ nước này, sau khi Canberra quyết định trục xuất 2 nhà ngoại giao Nga.

Ngoài ra, bà Bishop cho biết Australia đã có "hành động thích hợp" khi đưa ra quyết định trục xuất các nhà ngoại giao Nga. Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Australia (FFA) cho biết đội tuyển quốc gia nước này sẽ vẫn có mặt tại Nga vào tháng 6 tới.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.