Các trường học ở Đức có thể phải đóng cửa vì tình trạng thiếu khí đốt

Bộ trưởng Giáo dục Đức kêu gọi giới chức nên đưa trường học vào danh mục “cơ sở hạ tầng quan trọng”, để ngăn chặn kịch bản các cơ sở giáo dục phải đóng cửa trong mùa đông tới nếu xảy ra tình trạng thiếu khí đốt.
Chú thích ảnh
Ảnh minh hoạ: RT

Theo đài RT (Nga), phát biểu với tờ Rheinische Post hôm 8/7, bà Bettina Stark-Watzinger, Bộ trưởng Giáo dục Đức, cho biết Chính phủ nước này nên ưu tiên đảm bảo các trường học và trường đại học mở cửa ngay cả khi đất nước sắp cạn kiệt khí đốt vào mùa đông tới.

“Tôi đã vận động trong suốt đại dịch COVID-19 rằng các cơ sở giáo dục nên được chỉ định là cơ sở hạ tầng quan trọng”, Bộ trưởng giải thích.

Hiện tại, Nga đã giảm đáng kể nguồn cung khí đốt qua đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 1 (Nord Stream 1). Bà Stark-Watzinger cảnh báo rằng trong tương lai, nếu Nga ngừng cung cấp khí đốt hoàn toàn, các trường học ở Đức cần lưu ý kỹ để không xảy ra tình trạng cắt giảm lớp học hoặc thậm chí đóng cửa trường học vào mùa đông.

Quan chức này khuyến cáo các cơ sở giáo dục sẽ phải tiết kiệm hơn khi sử dụng năng lượng, đồng thời, nhiều trường học và trường đại học cần đánh giá lại mức tiêu thụ khí đốt.

Chủ tịch Liên minh Giáo dục và Khoa học của Đức, bà Maike Finnern, lưu ý rằng nhiều trường học ở nước này đã tiết kiệm năng lượng.Tuy nhiên, bà thừa nhận rằng vẫn còn nhiều vấn đề cần phải cải thiện, đặc biệt là tại các trường học cũ, cơ sở hạ tầng yếu kém, không có đủ hệ thống cách nhiệt.

Hồi tháng 6, Tập đoàn Gazprom của Nga thông báo lượng khí đốt cung cấp cho châu Âu qua đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 đã bị cắt giảm còn khoảng 40% công suất. Gazprom cho biết lý do cắt giảm là đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 đang được sửa chữa, đồng thời phàn nàn rằng thiết bị cần cho việc bảo trì chưa được Canada trả lại do đòn trừng phạt của phương Tây. Tệ hơn nữa, hệ thống đường ống này sẽ ngừng hoạt động hoàn toàn trong 10 ngày từ ngày 11/7 để bảo trì theo lịch trình.

Hải Vân/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Thuế kỹ thuật số có thể mang lại 25 tỷ euro/năm cho EU

Liên minh châu Âu (EU) đang tìm kiếm các nguồn thu mới cho ngân sách dài hạn, trong đó thuế kỹ thuật số được xem là một trong những nguồn có tiềm năng đáng kể, với khả năng mang lại tới 25,2 tỷ euro (29,6 tỷ USD) mỗi năm.

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà bán lẻ lớn tại bang New South Wales (NSW) của Australia đang phải thu hồi nhiều sản phẩm chăm sóc da chứa hạt vi nhựa (microbeads) thuộc diện bị cấm, sau khi cơ quan chức năng phát hiện hơn 10 sản phẩm vi phạm vẫn được bày bán trên thị trường, dù lệnh cấm đã có hiệu lực 4 năm.