Các mỏ dầu ở Iraq liên tiếp bị tấn công

Ngày 15/7, các mỏ dầu ở miền Bắc Iraq đã bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái mang bom.

Đây là đợt tấn công thứ ba nhằm vào các mỏ dầu ở Iraq trong tuần, khiến 2 mỏ dầu, do Tập đoàn DNO của Na Uy khai thác, ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, phải ngừng hoạt động.

Chú thích ảnh
Một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Theo lực lượng chống khủng bố của người Kurd, các thiết bị bay không người lái mang chất nổ đã tấn công 3 mỏ dầu ở khu vực bán tự trị Kurdistan ở miền Bắc Iraq sáng 16/7, song không gây thương vong, chỉ thiệt hại về vật chất.

DNO đang đánh giá thiệt hại và sẽ khôi phục sản xuất khi đánh giá hoàn tất. Một mỏ dầu khác, do Hunt Oil có trụ sở ở Mỹ, vận hành, cũng đã bị tấn công ở vùng Dohuk, miền Bắc Iraq, song hiện chưa có thêm thông tin về vụ tấn công.         

Trong vài tuần qua, Iraq và đặc biệt là khu vực Kurdistan chứng kiến một loạt vụ tấn công bằng rốc két và thiết bị bay không người lái.

Các cuộc tấn công ngày 16/7 diễn ra 1 ngày sau khi cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái mang chất nổ buộc công ty HKN Energy của Mỹ phải dừng hoạt động ở mỏ dầu Sarsang tại Duhok. Ngày 14/7, một thiết bị bay không người lái bị bắn hạ gần sân bay Arbil, trong khi 2 thiết bị khác tấn công mỏ dầu Khurmala ở cùng tỉnh, gây thiệt hại vật chất.

Chưa có tổ chức nào thừa nhận gây ra các vụ tấn công này.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Phát huy vai trò cựu chiến binh trong củng cố hòa bình và gắn kết ASEAN

Phát huy vai trò cựu chiến binh trong củng cố hòa bình và gắn kết ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội đồng Liên đoàn Cựu chiến binh các nước ASEAN (VECONAC) lần thứ 25 tại Cung Hòa bình ngày 5/10, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã đề ra 6 khuyến nghị quan trọng để tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, sự hợp tác và vai trò của cựu chiến binh trong việc thúc đẩy hòa bình, phát triển và thịnh vượng trong khu vực.