Libya: Chính quyền miền Đông đóng cửa tất cả các mỏ dầu

Ngày 26/8, chính quyền miền Đông Libya tuyên bố đang đóng cửa tất cả các mỏ dầu thô, ngừng mọi hoạt động sản xuất và xuất khẩu liên quan cho tới khi có thông báo mới. Trong khi đó, chính quyền tại Tripoli được quốc tế công nhận chưa có phản ứng nào.
Chú thích ảnh
Một cơ sở lọc dầu tại Marsa al-Hariga, Libya. Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia (NOC), đơn vị kiểm soát nguồn tài nguyên dầu mỏ của Libya, hiện chưa lên tiếng xác nhận thông tin trên. Tuy nhiên, công ty con Waha Oil của NOC cho biết họ có kế hoạch giảm dần sản lượng và cảnh báo về việc ngừng sản xuất hoàn toàn do "các cuộc biểu tình và nhiều sức ép".

Là bên điều hành một liên doanh với tập đoàn TotalEnergies (có trụ sở tại Pháp) và ConocoPhillips (có trụ sở tại Mỹ), công ty Waha Oil có công suất khai thác khoảng 300.000 thùng dầu mỗi ngày và số dầu này được xuất khẩu qua cảng Es Sider ở miền Đông Libya.  

Hầu hết các mỏ dầu của quốc gia Bắc Phi này đều ở miền Đông đất nước, nơi hiện nằm dưới quyền kiểm soát của Tướng Khalifa Haftar - người đứng đầu lực lượng Quân đội miền Đông Libya (LNA). 

Các phe phái Libya đang mắc kẹt trong cuộc cạnh tranh giành quyền kiểm soát Ngân hàng Trung ương Libya (CBL) và doanh thu dầu mỏ của nước này. Cách đây khoảng hai tuần, hàng chục người, trong đó một số có vũ trang, đã tụ tập trước trụ sở BCL nhằm ép Thống đốc Seddik el-Kebir từ chức. Hôm 18/8, một nhóm không rõ danh tính đã bắt cóc Giám đốc Bộ phận Công nghệ Thông tin của BCL trong thời gian ngắn khiến hoạt động của ngân hàng này tạm thời ngưng trệ. Trước tình hình đó, Hội đồng Tổng thống Libya đã thực hiện quyết định của Quốc hội nước này về việc bổ nhiệm ông Mohamed Al-Shukri làm tân Thống đốc CBL, thay thế ông Seddik Al-Kabir.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.