Các binh sĩ Israel đầu tiên sẽ được thả tự do theo thoả thuận ngừng bắn-trao trả con tin

Năm nữ binh sĩ Israel sẽ được trả tự do vào ngày 18/1 trong giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn-trao đổi con tin vừa đạt được giữa Israel và phong trào Hamas ở Dải Gaza.
Chú thích ảnh
Một em nhỏ người Israel gốc Ireland gặp lại cha mình sau khi được phong trào Hamas trả tự do theo thỏa thuận trao đổi con tin, tại bệnh viện ở Israel ngày 26/11/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Bảy con tin, bao gồm năm nữ binh sĩ Israel và hai người Mỹ, dự kiến sẽ được trả tự do vào ngày 18/1 trong giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn-trao đổi con tin vừa đạt được giữa Israel và phong trào Hamas ở Dải Gaza.

Kênh KAN News dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ vào tối 15/1 cho biết năm nữ binh sĩ Israel sẽ được trả tự do từ Gaza vào ngày 18/1, trùng với ngày đầu tiên của lệnh ngừng bắn đã được lên kế hoạch.

Việc trao đổi này sẽ bao gồm cả các tù nhân Palestine như một phần của thỏa thuận ngừng bắn-trao đổi con tin được Mỹ, Qatar và Ai Cập làm trung gian.

Quan chức này cũng xác nhận rằng hai công dân Mỹ, Keith Siegel và Sagie Dekel-Chen, sẽ được trả tự do trong giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận.

Theo các báo cáo từ truyền thông Ả Rập (chưa được giới chức Israel xác nhận), giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận sẽ kéo dài 42 ngày và chứng kiến việc trả tự do cho 33 con tin.

Hiện vẫn chưa rõ các giai đoạn tiếp theo sẽ bao gồm những gì, khi Văn phòng Thủ tướng Israel (PMO) thông báo rằng các chi tiết cuối cùng của thỏa thuận vẫn đang được hoàn thiện.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc (JP)

Dành cho bạn

Nga mời nhà lãnh đạo Triều Tiên thăm chính thức

Nga mời nhà lãnh đạo Triều Tiên thăm chính thức

Theo hãng thông tấn TASS ngày 24/9, quan chức cấp cao Nga cho biết nước này đã chính thức mời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sang thăm. Lịch trình chuyến thăm sẽ được hai bên thu xếp qua kênh ngoại giao.

Amazon dự kiến rót 3 tỷ USD vào thị trường giao hàng siêu tốc Ấn Độ

Amazon dự kiến rót 3 tỷ USD vào thị trường giao hàng siêu tốc Ấn Độ

Tập đoàn thương mại điện tử Amazon của Mỹ dự kiến đầu tư khoảng 3 tỷ USD đến năm 2030 để mở rộng hoạt động giao hàng siêu tốc tại Ấn Độ, đặt cược lớn vào một trong những phân khúc bán lẻ trực tuyến tăng trưởng nhanh nhất tại nền kinh tế lớn thứ ba châu Á.