Belarus tuyên bố có thể cùng Nga sản xuất bất cứ loại vũ khí nào

"Cùng với Nga, chúng tôi có khả năng sản xuất bất kỳ loại vũ khí nào", Tổng thống Belarus Lukashenko nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (phải) trong lễ đón tại Cung điện Độc lập ở Minsk vào ngày 19/12/2022. Ảnh: Getty Images

Theo trang CNBC, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 27/2 cho biết Nga và Belarus có khả năng cùng sản xuất “bất kỳ loại vũ khí nào” và có thể xuất khẩu những sản phẩm đó tới 57 quốc gia trên thế giới, vượt qua các lệnh trừng phạt về sản xuất vũ khí.

“Bất chấp áp lực trừng phạt chưa từng có, chúng tôi sản xuất đủ số lượng vũ khí và thiết bị quân sự để đáp ứng nhu cầu của quân đội Belarus. Điều này là do thực tế là tất cả những gì chúng tôi cần về phần cứng quân sự, chúng tôi dễ dàng nhận được từ Nga", nhà lãnh đạo Belarus nói trong một cuộc họp về mua sắm quân sự, được đăng trên kênh Telegram.

“Nhưng liên quan đến (thiết bị) vi điện tử, điện tử quang học, quang học..., xin gửi lời cảm ơn tới những người đã bảo tồn di sản của Liên Xô, và nhờ đó, cùng với Nga, chúng tôi có khả năng sản xuất bất kỳ loại vũ khí nào”, ông Lukashenko nhấn mạnh.

“Chúng tôi cũng đủ khả năng xuất khẩu các loại sản phẩm này sang 57 quốc gia trên thế giới. Đây là những gì chúng tôi đang làm”, ông nói thêm.

Những bình luận mới nhất của Tổng thống Lukashenko được đưa ra ngay trước chuyến đi của ông tới Trung Quốc. Trước đó, Mỹ đã cảnh báo Bắc Kinh không cung cấp vũ khí cho Nga khi Moskva đang tìm kiếm các nguồn cung phần cứng quân sự.

Belarus không tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng vẫn hỗ trợ Nga trong khả năng có thể. Nước này đã cho phép Nga sử dụng lãnh thổ của mình để xuất phát tấn công vào miền Bắc Ukraine trong thời kỳ đầu Moskva tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tai nước láng giềng vào tháng 2/2022.

Hôm 20/2, Tổng thống Lukashenko cho biết ông đã ra lệnh thành lập một lực lượng tình nguyện bảo vệ lãnh thổ mới lên tới 150.000 người. Và ngày 24/2, nhà lãnh đạo này cho biết ông đã có một cuộc trao đổi dài với Tổng thống Nga Vladimir Putin đúng ngày đánh dấu một năm cuộc xung đột Ukraine bắt đầu.

Chú thích ảnh
Những người lính Nga trên Quảng trường Đỏ ở Moskva vào ngày 13/2/2023. Ảnh: AFP/Getty Images

Trước đó, hôm 16/2, Tổng thống Lukashenko tuyên bố ông chỉ ra lệnh cho quân đội Belarus chiến đấu cùng đồng minh Nga nếu một quốc gia khác tấn công Belarus.

"Tôi sẵn sàng chiến đấu cùng người Nga từ lãnh thổ Belarus chỉ trong trường hợp binh sĩ nước khác, thậm chí nếu chỉ có một binh sĩ, đến lãnh thổ Belarus để sát hại người dân của chúng tôi" - ông Lukashenko phát biểu, theo hãng tin Belta (Belarus).

Nhà lãnh đạo này tuyên bố: "Nếu họ gây hấn với Belarus, phản ứng sẽ ở mức nghiêm trọng nhất và cuộc chiến sẽ mang bản chất hoàn toàn khác".

Việc triển khai lực lượng quân sự chung với Nga tại Belarus và các cuộc tập trận không quân chung giữa hai nước thời gian qua làm dấy lên lo ngại rằng Belarus có thể đang chuẩn bị đóng vai trò tích cực hơn trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko lần đầu tiên công bố lập lực lượng quân sự chung Nga - Belarus vào đầu tháng 10/2022, theo một thỏa thuận với Nga. Khi đó nhà lãnh đạo này giải thích rằng NATO đã gia tăng hoạt động quân sự tại biên giới nước này.

Thu Hằng/Báo Tin tức
Thủ tướng Hungary lo ngại một số nước EU có thể gửi quân tới Ukraine
Thủ tướng Hungary lo ngại một số nước EU có thể gửi quân tới Ukraine

Thủ tướng Viktor Orban nói rằng chính phủ Hungary lo lắng khi thấy vũ khí được cung cấp cho Ukraine và sợ rằng một số nước EU có thể gửi quân tới đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN