Nước lũ tràn vào nhiều ngôi nhà dân tại tỉnh Luang Prabang, Lào. Ảnh: TTXVN phát
Tại một số khu vực, trong đó có huyện Hongsa (tỉnh Sayabouly), các tỉnh Xiengkhouang, Saysomboun, Huaphanh và Luang Prabang, lũ quét và sạt lở đất đã xảy ra, khiến nhiều khu vực bị cô lập tạm thời. Nước lũ cũng đã tràn vào nhiều ngôi nhà dân, gây thiệt hại về tài sản và buộc người dân phải sơ tán đến nơi an toàn.
Cục Khí tượng và thủy văn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Lào đã phát đi cảnh báo nguy cơ tiếp tục xảy ra mưa lớn trong thời gian tới. Người dân sống ven sông, khu vực trũng thấp và vùng núi cao được khuyến cáo nâng cao cảnh giác, chủ động phòng tránh sạt lở đất, lũ quét và lũ ống có thể gây thiệt hại về người và tài sản.
Mưa lũ gây thiệt hại về tài sản và buộc người dân phải sơ tán đến nơi an toàn tại tỉnh Luang Prabang, Lào. Ảnh: TTXVN phát
Cục Khí tượng và thủy văn Lào cũng khuyến cáo người dân khi di chuyển qua các khu vực miền núi cần kiểm tra tình hình thời tiết và điều kiện giao thông trước khi khởi hành, đồng thời thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết trên các kênh thông tin chính thống của Lào.
Do ảnh hưởng của bão, ngày 22/7, Công ty Đường sắt Lào – Trung đã thông báo tạm dừng toàn bộ các chuyến tàu chở khách vào ngày 23/7 nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và tài sản.
Trước đó, Công ty Thủy Điện Nam Ou, ở tỉnh Luang Prabang, đã phát đi thông báo về việc xả lũ từ các nhà máy thủy điện trên địa bàn nhằm điều tiết lưu lượng nước, do mưa lớn, giảm áp lực cho các hồ chứa.
Hiện các cơ quan chức năng của Lào vẫn đang theo dõi sát tình hình và chưa có thống kê chính thức về thiệt hại do mưa lũ gây ra.