Ba Lan chuẩn bị đối phó với dòng người di cư từ Nga, Belarus

Hãng thông thống tấn Ba Lan (PAP) ngày 6/2 đưa tin, nước này sẽ sớm bắt đầu xây dựng hàng rào điện tử ở biên giới với tỉnh Kaliningrad vì lo ngại người di cư từ Nga và Belarus tràn sang châu Âu.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn của Lực lượng Biên phòng Ba Lan Anna Michalska. Ảnh: EPA-EFE

Hàng rào sẽ bao phủ khoảng 200 km biên giới trên đất liền và bao gồm một hệ thống camera, máy theo dõi. Người phát ngôn của Lực lượng Biên phòng Ba Lan Anna Michalska cho biết công việc xây dựng sẽ bắt đầu vào tháng 3 tới.

“Lính biên phòng sẽ có thể kiểm soát biên giới. Các hệ thống phát hiện sẽ gửi cảnh báo để lính canh phản ứng với những nỗ lực vượt biên", bà Michalska giải thích.

Ba Lan đang chuẩn bị cho cuộc khủng hoảng biên giới năm 2021 lặp lại, khi hàng nghìn người tị nạn và người di cư châu Phi và Trung Đông đã tìm cách tràn vào nước này qua Belarus.

Belarus đã phủ nhận sự liên quan đến tình hình vào thời điểm đó, thay vào đó đổ lỗi cho Warsaw và Brussels đã gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo dẫn đến cái chết của một số người di cư trong các khu rừng dọc biên giới. Hiện tại, tình hình ở biên giới Ba Lan - Nga vẫn ổn định.

Năm ngoái, lực lượng biên phòng Ba Lan đã báo cáo 11 trường hợp vượt biên trái phép tại biên giới với tỉnh Kaliningrad. Kể từ tháng 11 năm ngoái, quân đội Ba Lan đã ra lệnh cho lực lượng biên phòng lắp đặt hàng rào dọc biên giới với Kaliningrad.

Công Thuận/Báo Tin tức
Xưởng bí mật ở Ba Lan sửa chữa thiết bị quân sự cho Ukraine
Xưởng bí mật ở Ba Lan sửa chữa thiết bị quân sự cho Ukraine

Khoảng 400 thợ máy và kỹ sư đang khôi phục các thiết bị quân sự bị hư hại trên tiền tuyến ở Ukraine trong một xưởng bí mật tại một địa điểm không được tiết lộ ở Ba Lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN