Australia bắt đối tượng bị nghi giúp Triều Tiên bán linh kiện tên lửa

Ngày 17/12, cảnh sát Australia cho biết họ đã bắt giữ một người đàn ông bị cáo buộc thay mặt Triều Tiên bán các loại linh kiện tên lửa và than đá ngoài chợ đen.

Đối tượng bị bắt là Chan Han-choi, 59 tuổi, đã sống ở Australia hơn 30 năm. Ảnh: AFP

Đây là lần đầu tiên Australia buộc tội một người vì có liên quan đến việc buôn bán vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Đối tượng đã bị cáo buộc 2 tội danh theo một đạo luật phòng chống phổ biến vũ khí dủy diệt hàng loạt cùng 4 tội danh theo các quy định về áp dụng lệnh trừng phạt của Australia và Liên hợp quốc (LHQ) chống lại Triều Tiên.

Truyền thông Australia cho biết người bị bắt là Chan Han-choi, 59 tuổi, đã sống ở Australia hơn 30 năm. Người đàn ông này bị bắt ở vùng ngoại ô Eastwood của thành phố Sydney hôm 16/12.

Trả lời báo giới,  Trợ lý Cảnh sát trưởng lực lượng Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) Neil Gaughan cho biết: "Người đàn ông này là một điệp viên trung thành của Triều Tiên và tin rằng bản thân đang làm việc vì mục đích yêu nước cao cả. Đây là vụ việc chúng tôi chưa từng thấy tại Australia".

Cảnh sát sẽ cáo buộc người đàn ông nói trên tìm cách môi giới buôn bán các loại linh kiện tên lửa, trong đó có phần mềm cho hệ thống dẫn đường của tên lửa đạn đạo. Ông ta cũng bị cáo buộc tìm cách giúp Triều Tiên bán than cho các bên thứ ba.

Hiện Bình Nhưỡng chưa đưa ra phản ứng chính thức về vụ việc trên.

TTXVN/Báo Tin tức
Điều gì xảy đến nếu Triều Tiên bán vũ khí hạt nhân cho kẻ thù của Mỹ
Điều gì xảy đến nếu Triều Tiên bán vũ khí hạt nhân cho kẻ thù của Mỹ

Giới phân tích tin rằng tình huống nguy hiểm nhất sẽ xảy đến khi Triều Tiên bán tên lửa và lò phản ứng hạt nhân cho Syria và Iran hoặc thậm chí là cho các tổ chức khủng bố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN