Dự án giảm phát thải khí methane này trị giá 20 triệu USD và có thời hạn 3 năm, được tài trợ thông qua Quỹ Hợp tác ASEAN - Hàn Quốc với sự phối hợp của Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI). Indonesia là quốc gia ASEAN thứ ba triển khai sáng kiến này sau Malaysia và Philippines.
Phát biểu tại lễ khởi động, Bộ trưởng Môi trường kiêm người đứng đầu Cơ quan Kiểm soát Môi trường Indonesia, ông Jumhur Hidayat, nhấn mạnh mục tiêu giảm phát thải khí methane đã trở thành ưu tiên quốc gia, do loại khí này có khả năng gây hiệu ứng nóng lên mạnh gấp 28-30 lần so với CO2.
Theo ông Jumhur, khoảng 63% lượng rác thải tại các bãi chôn lấp ở Indonesia là chất thải hữu cơ, tiềm ẩn nguy cơ phát thải tương đương khoảng 21 triệu tấn CO2. Vì vậy, Jakarta coi quản lý chất thải không chỉ là vấn đề vệ sinh môi trường mà còn là một trụ cột quan trọng trong chiến lược ứng phó biến đổi khí hậu.
Ông Jumhur khẳng định thông qua dự án AKCMM, Indonesia sẽ thúc đẩy các giải pháp xử lý chất thải thực tiễn, đồng thời hướng tới các mục tiêu giảm phát thải khí metan tham vọng hơn trong dài hạn.
Trong khi đó, Đại sứ Hàn Quốc tại ASEAN Lee Chul cho biết dự án phản ánh nỗ lực hợp tác khu vực giữa Hàn Quốc và ASEAN trong việc đối phó khủng hoảng khí hậu thông qua các hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cụ thể.
Theo giới khoa học, khí methane là một trong những loại khí nhà kính nguy hiểm nhất hiện nay và việc cắt giảm nhanh lượng phát thải methane được xem là một trong những biện pháp ngắn hạn hiệu quả nhất để làm chậm tốc độ nóng lên toàn cầu.