Argentina ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm dịch COVID-19

Truyền thông Argentina đưa tin, ngày 3/3, quốc gia Nam Mỹ này đã ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19).

Chú thích ảnh
Sân bay quốc tế tại Argentina. Ảnh: En24 News

Hãng tin Reuters tại Argentina dẫn lời một nhân viên kỹ thuật có tên Flavio Vergara, làm tại phòng thí nghiệm Malbran do nhà nước quản lý, cho biết kết quả xét nghiệm đã cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trước đó, Brazil ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2 hôm 26/2. Tính tới rạng sáng 4/3 (theo giờ Việt Nam), dịch COVID-19 đã lây lan ra 79 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ngày 3/3, Bộ Y tế Argentina đã xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2) gây ra tại quốc gia Nam Mỹ.

Phát biểu họp báo, Bộ trưởng Y tế Gines Gonzalez Garcia cho biết bệnh nhân là một người đàn ông Argentina 43 tuổi vừa trở về nước ngày 1/3 sau chuyến đi tới Barcelona và Milan. Khi xuất hiện một số triệu chứng sức khỏe khác thường, người đàn ông này đã tự đến một bệnh viện tư hàng đầu ở Buenos Aires để khám bệnh và các kết quả xét nghiệm ngay sau đó cho thấy ông đã dương tính với virus SAR-CoV-2. Hiện tình trạng sức khỏe bệnh nhân ổn định và đang được cách ly điều trị tích cực.

Ông Gonzalez khẳng định cơ quan chức năng Argentina đã đã tăng cường các biện pháp kiểm soát tại cửa khẩu theo đúng qui trình, cũng như phát đi những cảnh báo cần thiết tới cộng đồng để ngăn chặn sự bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này. 

Mặc dù người đàn ông này đi trên khoang hạng nhất trên chuyến bay trở về Buenos Aires và không tiếp xúc nhiều với các hành khách khác, song cơ quan chức năng Argentina đang khẩn trương xác định các hành khách đi cùng chuyến bay, cũng như những người thân trong gia đình có nguy cơ lây nhiễm để thực hiện qui trình khám sức khỏe và cách ly phù hợp.

Trong những tuần qua cơ quan phòng chống dịch bệnh Argentina cũng đã tiến hành xét nghiệm đối với 14 trường hợp nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2, song tất cả đều cho kết quả âm tính. Argentina trở thành quốc gia Mỹ Latinh thứ 5 phát hiện trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 sau Brazil (2 trường hợp), Mexico (5 trường hợp), Ecuador (7 trường hợp) và Cộng hòa Dominicana (1 trường hợp).

Virus SARS-CoV-2 đã xuất hiện tại Vũ Hán cuối năm 2019 và kể từ đó đã làm hơn 90.000 người nhiễm, chủ yếu tại Trung Quốc với Hồ Bắc là tâm dịch. Ngoài Trung Quốc, dịch COVID-19 hiện đã lan sang khoảng 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó đáng chú ý là Hàn Quốc, Italy, Iran... Tổng cộng trên toàn thế giới, số ca tử vong đã lên gần 3.100 ca.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 3/3 cho biết số trường hợp được xác nhận mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bên ngoài Trung Quốc đã lên tới 10.566 người. Thống kê mới cho thấy 1.792 trường hợp mắc COVID-19 mới đã được báo cáo bên ngoài Trung Quốc, đưa tổng số người mắc bệnh này lần đầu tiên vượt qua con số 10.000 người. WHO cũng cho biết đã có 80 quốc gia và vùng lãnh thổ xác nhận có trường hợp mắc COVID-19, với 166 người đã tử vong.

Thanh Tuấn - Hoài Nam
Italy: 2.502 ca nhiễm bệnh COVID-19, số người tử vong tăng lên 79
Italy: 2.502 ca nhiễm bệnh COVID-19, số người tử vong tăng lên 79

Ngày 4/3, truyền thông Italy dẫn nguồn từ giới chức nước này cho biết Italy trong 24 giờ qua đã có thêm 27 ca tử vong vì viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2), nâng tổng sống người thiệt mạng tại quốc gia châu Âu này lên 79.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN