Anh: Bạo lực bùng phát sau vụ đâm dao ở Southport

Theo phóng viên TTXVN tại Anh, các cuộc biểu tình bạo lực nổ ra ở thị trấn Southport vào đêm 30/7 (giờ địa phương) khi hàng trăm người biểu tình đụng độ với cảnh sát sau vụ tấn công bằng dao khiến 3 bé gái thiệt mạng.
Chú thích ảnh
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ đâm dao tại Southport, Anh, ngày 29/7/2024. Ảnh: Sky News/TTXVN

Đám đông tụ tập bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo, ném gạch, đá và pháo hoa vào cảnh sát, trong bối cảnh những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội cáo buộc cảnh sát không thông báo đúng sự thật về lý lịch và động cơ của nghi phạm. Một xe cảnh sát đã bị đốt trong khi một số cảnh sát bị thương, trong đó một người nghi bị gãy mũi.

Sự việc xảy ra khi một buổi cầu nguyện đang diễn ra để tưởng nhớ 3 bé gái thiệt mạng trong vụ tấn công bằng dao vào trưa ngày 29/7 ở một lớp học yoga và khiêu vũ dành cho trẻ em tại phòng tập Hart Space ở Southport, hạt Merseyside. Hai bé gái 6 và 7 tuổi tử vong sau vụ tấn công và một bé 9 tuổi tử vong tại bệnh viện vào ngày 30/7. Một nam thiếu niên 17 tuổi đã bị bắt vì tình nghi giết người trong vụ tấn công này.

Bạo lực bùng phát vài giờ sau khi Bộ trưởng Nội vụ Anh Yvette Cooper cảnh báo có sự kích động gây chia rẽ sau khi có nhiều đồn đoán lan truyền trên mạng xã hội về danh tính của kẻ tấn công và động cơ đằng sau vụ tấn công. Trong tuyên bố gửi đến Hạ viện, bà Cooper cho biết những kẻ tung tin sai lệch về thảm kịch này có nguy cơ làm suy yếu cuộc điều tra hình sự đang diễn ra và thể hiện sự thiếu tôn trọng gia đình các nạn nhân.

Cảnh sát Merseyside tuyên bố tên của kẻ tấn công được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội không chính xác, đồng thời cho biết một số cá nhân đã lợi dụng vụ việc để gây bạo lực và mất trật tự công cộng. Nghi phạm đang được cảnh sát thẩm vấn không được nêu danh tính do ở tuổi vị thành niên. Cảnh sát cho biết nghi phạm sinh tại Cardiff, xứ Wales, trong một gia đình từ Rwanda đến Anh vào năm 2002.
Mặc dù hiện tại cảnh sát không coi vụ việc có liên quan tới khủng bố, song không hoàn toàn loại trừ khả năng này. Hiện cảnh sát chống khủng bố đang tiếp tục hỗ trợ cuộc điều tra.

Minh Hợp (TTXVN)

Dành cho bạn

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà bán lẻ lớn tại bang New South Wales (NSW) của Australia đang phải thu hồi nhiều sản phẩm chăm sóc da chứa hạt vi nhựa (microbeads) thuộc diện bị cấm, sau khi cơ quan chức năng phát hiện hơn 10 sản phẩm vi phạm vẫn được bày bán trên thị trường, dù lệnh cấm đã có hiệu lực 4 năm.

Nhà ga khí đốt tự nhiên hóa lỏng tại Revithoussa, Hy Lạp. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Châu Âu phải chi thêm hơn 100 tỷ euro cho năng lượng

Xung đột tại Trung Đông đang đẩy chi phí năng lượng tại châu Âu tăng vọt, buộc các nước Liên minh châu Âu (EU) phải chi thêm hơn 100 tỷ euro (113,5 tỷ USD) cho nhập khẩu năng lượng, trong khi vẫn không có thêm nguồn cung dầu và khí đốt. Sức ép này đang buộc EU vừa tìm biện pháp hạ nhiệt giá năng lượng trước mùa Đông, vừa đẩy nhanh kế hoạch giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và nguồn cung từ bên ngoài.