Ấn Độ và Trung Quốc thảo luận kế hoạch thúc đẩy quan hệ song phương

Ngày 9/6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (Na-ren-đra Mô-đi) đã có cuộc hội đàm ở thành phố Thanh Đảo (Qingdao), tỉnh Sơn Đông (Shandong) của Trung Quốc để đề ra một kế hoạch chi tiết nhằm tăng cường quan hệ song phương và đánh giá lại việc thực hiện những quyết định mà hai nhà lãnh đạo đã đưa ra tại cuộc gặp cấp cao không chính thức ở thành phố Vũ Hán (Wuhan) ở Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Nguồn: firstpost.com

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn thông tin báo chí Ấn Độ cho biết cuộc gặp thứ hai giữa Thủ tướng Modi và Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) gần 6 tuần sau cuộc gặp ở Vũ Hán. Tại cuộc gặp này, hai bên đã thảo luận về những khía cạnh hợp tác song phương chủ chốt, qua đó cho thấy quyết tâm của hai nước trong việc cài đặt lại quan hệ và mang lại lòng tin trong quan hệ giữa hai nước sau vụ đối đầu ở Doklam (Đốc-lam), Trung Quốc gọi là Đông Lãng, cũng như một số vấn đề gai góc khác mà hai nước phải đối mặt. 

Trên trang mạng xã hội Twitter, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar (Ra-vít Cu-ma) đã miêu tả cuộc gặp này là "nồng ấm" và "hướng về phía trước" trong khi Đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ La Chiếu Huy cho hay hai nhà lãnh đạo đã tập trung vào việc thực hiện "sự đồng thuận Vũ Hán" và đề ra một kế hoạch chi tiết cho quan hệ Ấn - Trung trong tương lai. Đại sứ La Chiếu Huy cho hay đây là cuộc gặp lần thứ 14 giữa ông Modi và ông Tập Cận Bình trong 4 năm qua. 

Một bản ghi nhớ (MoU) về chia sẻ thông tin thủy văn của sông Brahmaputra (Bra-ma-pu-tra) của Trung Quốc cho Ấn Độ và một thỏa thuận khác về sửa đổi nghị định thư đối với những yêu cầu về kiểm dịch thực vật để xuất khẩu gạo từ Ấn Độ sang Trung Quốc, trong đó có gạo không phải giống Basmati (Bát-ma-ti) đã được ký kết sau cuộc hội đàm nói trên. 

Thủ tướng Modi đã tới thành phố Thanh Đảo vào chiều 9/6 trong chuyến thăm Trung Quốc 2 ngày để tham dự Hội nghị cấp cao SCO thường niên. Đây cũng là lần đầu tiên một vị Thủ tướng Ấn Độ tham dự hội nghị này sau khi Ấn Độ và Pakistan trở thành thành viên đầy đủ của tổ chức này hồi năm ngoái.

TTXVN/Báo Tin tức
Cách xưng hô tiết lộ gì về mối quan hệ giữa Tổng thống Putin với lãnh đạo các nước?
Cách xưng hô tiết lộ gì về mối quan hệ giữa Tổng thống Putin với lãnh đạo các nước?

Tổng thống Nga Vladimir Putin luôn tìm cách sử dụng tên gọi thân mật với gần hết các chính trị gia, nhưng duy nhất có một trường hợp ngoại lệ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN