Ấn Độ tuyên bố không đối thoại với Pakistan nếu không chấm dứt chủ nghĩa khủng bố

New Delhi khẳng định lập trường đối thoại với Islamabad không thể tiến hành chừng nào các nhóm khủng bố vẫn còn hoạt động, đồng thời kêu gọi Pakistan trao trả các đối tượng bị truy nã và giải quyết vấn đề Kashmir trên cơ sở luật pháp quốc tế.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Ấn Độ được triển khai tại Srinagar, thủ phủ mùa hè của khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát ngày 25/4/2025, sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào khách du lịch. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đài RT ngày 30/5, Ấn Độ đã phản hồi đề xuất đối thoại của Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, nhấn mạnh rằng “chủ nghĩa khủng bố và đối thoại không thể song hành”. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal tuyên bố tại cuộc họp báo ở New Delhi rằng bất kỳ cuộc thảo luận nào cũng sẽ chỉ tập trung vào việc Pakistan xử lý danh sách những đối tượng bị Ấn Độ cáo buộc liên quan đến khủng bố. Ông cho biết danh sách này đã được phía Ấn Độ chuyển cho Pakistan từ nhiều năm trước.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cũng đưa ra quan điểm tương tự, cho rằng Islamabad cần trao trả các cá nhân như Masood Azhar và Hafiz Saeed - hai thủ lĩnh của các nhóm vũ trang Jaish-e-Mohammed (JEM) và Lashkar-e-Tayyiba (LeT). Cả hai nhân vật này đều nằm trong danh sách trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc theo Nghị quyết 1267. Ông Singh cho rằng việc loại bỏ các cơ sở hậu thuẫn cho các nhóm vũ trang sẽ mang lại lợi ích ổn định cho Pakistan.

Trước đó, trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh ba bên Pakistan - Thổ Nhĩ Kỳ - Azerbaijan tại Baku, Thủ tướng Sharif bày tỏ mong muốn nối lại đàm phán với Ấn Độ, trong đó có vấn đề Kashmir - vùng lãnh thổ tranh chấp giữa hai nước từ sau khi giành độc lập năm 1947. Theo báo Dawn, ông Sharif tuyên bố Pakistan sẵn sàng thảo luận nghiêm túc với Ấn Độ về chống khủng bố.

Tuy nhiên, phía Ấn Độ khẳng định Kashmir chỉ có thể được giải quyết song phương khi Pakistan chấm dứt các hoạt động mà New Delhi cho là “chiếm giữ trái phép” phần lãnh thổ thuộc khu vực này.

Tình hình giữa hai bên tiếp tục căng thẳng sau vụ tấn công ngày 22/4 khiến 26 người thiệt mạng tại Pahalgam, thuộc vùng lãnh thổ liên bang Jammu và Kashmir. Ấn Độ quy trách nhiệm cho một tổ chức có căn cứ tại Pakistan và tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các địa điểm mà nước này gọi là “trại khủng bố”.

Phía Pakistan bác bỏ mọi liên quan và cáo buộc Ấn Độ nhắm vào dân thường. Sau đó, Islamabad tiến hành không kích đáp trả các mục tiêu quân sự ở Ấn Độ, khiến căng thẳng leo thang. Hai bên đạt được lệnh ngừng bắn vào ngày 10/5 sau các đợt giao tranh ngắn nhưng dữ dội.

Hoàng Anh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Phát biểu trái ngược của Tổng thống Trump và lãnh đạo Belarus trong vấn đề nguồn cung phân bón

Phát biểu trái ngược của Tổng thống Trump và lãnh đạo Belarus trong vấn đề nguồn cung phân bón

Tổng thống Alexander Lukashenko cho biết Belarus hiện không còn nguồn phân bón kali sẵn có để cung cấp cho Mỹ. Trước đó, Tổng thống Donald Trump thông báo đang thúc đẩy “thỏa thuận lớn” nhằm mua phân bón kali của Belarus với mức giá chiết khấu sâu, trong bối cảnh cuộc chiến thương mại của Mỹ với Canada.

Saudi Arabia cảnh báo an ninh, căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt

Saudi Arabia cảnh báo an ninh, căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt

Cơ quan Phòng vệ dân sự Saudi Arabia ngày 22/9 phát cảnh báo về nguy cơ mất an toàn tại tỉnh Najran, miền Nam nước này, giáp biên giới Yemen. Cơ quan này khuyến cáo người dân ở trong nhà và tránh các khu vực trống trải. Cảnh báo được dỡ bỏ sau đó không lâu.

Trung thu Việt Nam lan tỏa sắc màu văn hóa tại miền Nam nước Pháp

Trung thu Việt Nam lan tỏa sắc màu văn hóa tại miền Nam nước Pháp

Những tiếng trống múa lân rộn ràng, sắc màu đèn lồng, những làn điệu dân ca, tiếng nhạc cụ dân tộc và các điệu múa truyền thống đã tạo nên không gian đậm đà bản sắc Việt Nam tại thành phố Nice, miền Nam nước Pháp, trong chương trình “Đón Trăng - Trung thu Việt Nam 2026”.