Nghi phạm cùng các tang vật và đại sứ quán giả. Ảnh: NDTV
Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ một người đàn ông bị cáo buộc điều hành đại sứ quán giả tại tòa nhà cho thuê gần New Delhi. Họ còn tịch thu những chiếc ô tô mang biển số ngoại giao giả.
Guardian (Anh) ngày 23/7 dẫn lời sĩ quan cảnh sát Sushil Ghule thuộc lực lượng đặc nhiệm của bang Uttar Pradesh ở miền Bắc Ấn Độ cho biết, nghi phạm Harshvardhan Jain (47 tuổi) đã mạo danh là đại sứ nước Seborga hay Westarctica và lừa đảo người dân bằng cách hứa hẹn việc làm ở nước ngoài.
Cảnh sát cũng tịch thu được nhiều bức ảnh chỉnh sửa với cảnh Harshvardhan Jain chụp ảnh cùng các nhà lãnh đạo thế giới. Ngoài ra còn có con dấu giả của Bộ Ngoại giao Ấn Độ và gần ba chục quốc gia khác.
Cảnh sát cũng tình nghi ông Jain tham gia rửa tiền thông qua các công ty bình phong ở nước ngoài. Ngoài ra, ông Jain còn đối mặt với các cáo buộc làm giả tài liệu, mạo danh và sử dụng giấy tờ giả.
Cảnh sát đã thu giữ 4 chiếc xe mang biển số ngoại giao giả và gần 4,5 triệu rupee Ấn Độ tiền mặt cùng nhiều loại ngoại tệ khác tại căn nhà thuê của ông Jain gần thủ đô, được trang trí bằng cờ của nhiều quốc gia.
Kênh NDTV (Ấn Độ) đưa tin rằng đại sứ quán giả này đã hoạt động từ năm 2017. Ông Jain thường tổ chức các sự kiện từ thiện bên ngoài "đại sứ quán" để giữ hình tượng.
Westarctica là một vi quốc gia nằm tại Nam Cực. Năm 2001, sĩ quan Hải quân Mỹ Travis McHenry đã thành lập vi quốc gia Westarctica. Ông McHenry lợi dụng một kẽ hở trong Hệ thống Hiệp ước Nam Cực để tự phong mình là người cai trị. Hiệp ước cấm các quốc gia tuyên bố chủ quyền đối với một phần Nam Cực, nhưng nó không đề cập gì đến cá nhân.
Có trụ sở tại miền Nam California, Đại Công quốc Westarctica hoạt động như một tổ chức phi lợi nhuận nhằm nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và Nam Cực. Không có chính phủ nào công nhận quốc kỳ, tiền tệ của Westarctica.
Westarctica không phải là trường hợp duy nhất. Có rất nhiều vi quốc gia tuyên bố chủ quyền, nhưng không được bất kỳ quốc gia nào công nhận.