Thế giới vẫn đối mặt nguy cơ 'sóng thần' COVID-19 trong năm 2022

Khắp thế giới đang chuẩn bị đón chào năm mới 2022 ở thời điểm số ca nhiễm virus tăng mạnh ở nhiều nơi do biến thể Omicron và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo “sóng thần COVID” đe dọa gây quá tải cho hệ thống chăm sóc y tế.
Chú thích ảnh
Thế giới lần đầu tiên ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày vượt ngưỡng 1 triệu trường hợp vào hôm 29/12. Ảnh: AFP

COVID-19 được phát hiện lần đầu cách đây 2 năm và trở thành đại dịch toàn cầu vào tháng 3/2020. Đến nay đã có hơn 5,4 triệu người tử vong vì COVID-19, gây khủng hoảng kinh tế.

Hãng thông tấn AFP (Pháp) đánh giá biến thể Omicron, mặc dù được cho không gây bệnh nặng, nhưng những ngày gần đây đã đẩy mức độ lây nhiễm lên cao kỷ lục tại Mỹ, Anh, Pháp và nhiều quốc gia châu Âu khác, buộc một số chính phủ phải tái áp đặt các lệnh hạn chế.

Theo AFP, vào ngày 29/12, thế giới lần đầu tiên ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày vượt ngưỡng 1 triệu trường hợp. Từ Hy Lạp tới Mexico và nhiều nơi ở châu Âu, giới chức đã hủy hoặc giảm quy mô các sự kiện công cộng.

Ở Pháp, việc đeo khẩu trang ở bên ngoài sẽ là bắt buộc đối với tất cả công dân trên 11 tuổi tại Paris từ 31/12. Tây Ban Nha đã hủy nhiều lễ hội công cộng ở nhiều tỉnh thành. Ngày 30/12, Dịch vụ y tế quốc gia Anh (NHS) tuyên bố sẽ mở cửa các bệnh viện dã chiến tạm thời trước tình trạng người mắc COVID-19 tăng vọt.

Chú thích ảnh
Công nhân xây dựng lắp đặt bệnh viện dã chiến tại phía Nam London (Anh). Ảnh: AFP

Indonesia với trên 4,2 triệu ca mắc COVID-19 đã cảnh báo có thể trục xuất khách du lịch nước ngoài khỏi đảo Bali nếu họ vi phạm quy định phòng dịch trong dịp lễ mừng năm mới. Bali cấm việc tập trung hơn 50 người, bắn pháo hoa trong thời gian từ Giáng sinh đến năm mới.

Thủ đô Mexico cũng thông báo hủy các sự kiện quy mô mừng khoảnh khắc bước sang năm mới và coi đây là biện pháp phòng ngừa sau khi số ca mắc COVID-19 tăng.

Giới chức Saudi Arabia trong khi đó cũng tái áp đặt các biện pháp giãn cách xã hội tại nhà thờ Hồi giáo Grand Mosque ở Mecca.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã cảnh báo: “Tôi lo ngại rằng biến thể Omicron dễ lây lan hơn và hiện diện cùng thời điểm với Delta, dẫn đến sóng thần các ca mắc. Điều này đang và sẽ tiếp tục gây áp lực lên các nhân viên y tế đã kiết sức cùng hệ thống chăm sóc sức khỏe bên bờ vực sụp đổ”.

Theo Đại học Johns Hopkins (Mỹ), biến thể Omicron đã gây quá tải một số bệnh viện tại nước này với số ca mắc mới COVID-19 trung bình 7 ngày ở mức 265.427 trường hợp.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.