Thế giới ủng hộ đề xuất của Nga về vũ khí hóa học Syria

Đề xuất kêu gọi Syria đặt kho vũ khí hóa học dưới sự kiểm soát của quốc tế và sau đó tiêu hủy, đồng thời tham gia vào Công ước quốc tế về thủ tiêu vũ khí hóa học của Nga ngay lập tức nhận được sự ủng hộ khá rộng rãi của rất nhiều quốc gia, và ngay cả trong chính quyền Mỹ.

Trong khi chính quyền và Quốc hội Mỹ đang lưỡng lự trước lựa chọn đánh hay không đánh Syria, thì Nga tiếp tục phát huy vị thế và vai trò của một “ông lớn” trong giải quyết các vấn đề thế giới khi đưa ra đề xuất kêu gọi Syria đặt kho vũ khí hóa học dưới sự kiểm soát của quốc tế và sau đó tiêu hủy, đồng thời tham gia vào Công ước quốc tế về vũ khí hóa học.

Đề nghị hôm 9/9 của Nga ngay lập tức nhận được sự ủng hộ khá rộng rãi của rất nhiều quốc gia, và ngay cả trong chính quyền Mỹ.

Thế giới ủng hộ đề xuất của Nga về vũ khí hóa học Syria ảnh 1

Tổng thống Barack Obama trả lời phỏng vấn NBC News ngày 9/9. Ảnh: USA Today.

Chính Tổng thống Barack Obama ngày 9/9 cũng thừa nhận kế hoạch của Nga về việc Syria giao nộp kho vũ khí hóa học là "có thể tích cực", đồng thời cam kết sẽ nghiêm túc cân nhắc ý tưởng này.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn đài NBC News, ông Obama thừa nhận vẫn chưa chắc chắn sẽ giành được sự ủng hộ của Quốc hội về tấn công Syria. Ông cho rằng kế hoạch của Nga có thể trở thành "bước đột phá quan trọng" cho cuộc khủng hoảng Syria. Cũng theo ông Obama, cuộc tấn công của Hoa Kỳ nhằm vào Syria có thể bị trì hoãn vì các diễn biến mới và quan điểm mềm mỏng của dư luận Mỹ về hành động quân sự với Syria.

Cùng ngày, Syria cũng ngay lập tức hoan nghênh đề xuất của Nga, đồng thời ca ngợi Điện Kremlin đang nỗ lực "ngăn chặn cuộc xâm lược của người Mỹ".

Anh, Trung Quốc, Iran, Nhật Bản và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đều bày tỏ thái độ hoan nghênh đề xuất của Nga, theo đó đặt kho vũ khí hóa học của Syria dưới sự kiểm soát quốc tế cũng như tiêu hủy kho vũ khí hóa học của nước này nhằm tránh một cuộc tấn công quân sự do Mỹ khởi xướng.

Thủ tướng David Cameron tuyên bố Syria cần được khuyến khích giao cho quốc tế giám sát kho vũ khí hóa học, song nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần đảm bảo rằng cuộc thảo luận về ý tưởng này không trở thành "chiến thuật đánh lạc hướng".

Còn người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi ngày 10/9 thì cho biết Trung Quốc hoan nghênh và ủng hộ đề xuất của Nga, đồng thời cho rằng cộng đồng quốc tế nên tích cực xem xét đề xuất này.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Iran cho biết nước này ủng hộ ủng hộ sáng kiến của Nga bởi đây là sẽ giải pháp giúp ngăn ngừa mọi hành động quân sự trong khu vực.

Trong khi đó, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết nước này coi đề xuất của Nga đối với vũ khí hóa học của Syria là một "diễn biến tích cực" mặc dù Nhật Bản vẫn cần xem xét kỹ đề xuất này.

Trong khi đó, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin nước này hoan nghênh một cách thận trọng đề xuất nói trên của Nga, song cảnh báo "các vụ thảm sát có thể gia tăng" nếu như kế hoạch này nhằm "câu giờ" cho chế độ Damascus.

Lê Hoàng (tổng hợp)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.