Thế giới tuần qua: Nga công bố vaccine ngừa COVID-19; ông Joe Biden ra mắt liên danh tranh cử

Trong tuần qua, việc Nga công bố vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên trên thế giới và ứng cử viên Joe Biden ra mắt liên danh tranh cử là hai sự kiện thế giới nổi bật.

Nga có vaccine ngừa COVID-19

Chú thích ảnh
Các kỹ thuật viên trong quá trình sản xuất vaccine phòng COVID-19 tại Nga. Ảnh: Bloomberg

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/8 tuyên bố nước này phê chuẩn vaccine phòng COVID-19 sau gần 2 tháng thử nghiệm trên cơ thể người. Phát biểu trên truyền hình quốc gia, Tổng thống Putin khẳng định vaccine do Viện Gamaleya sản xuất này an toàn. Nhà lãnh đạo Nga hy vọng vaccine phòng COVID-19 Sputnik V sẽ sớm được sản xuất hàng loạt.

Nga cho biết đã có 20 quốc gia đã đặt hàng trước 1 tỷ liều Sputnik V và nước này có thể sản xuất 500 triệu liều/năm tại 5 quốc gia đã đồng ý hợp tác.

Trong khi Nga đã có vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên trên thế giới, các phòng thí nghiệm trên khắp thế giới cũng đang tăng tốc trong cuộc đua. Các công ty dược cũng được hỗ trợ tài chính để chuẩn bị cho khả năng sản xuất hàng triệu liều vào năm 2021 hoặc cuối năm 2020.

Đại học Oxford, đang phối hợp cùng tập đoàn dược AstraZeneca, hy vọng đến tháng 9 phát triển thành công vaccine. Trong khi đó, công ty sinh học Mỹ Moderna đã bắt tay cùng Viện Y tế Quốc gia (NIH) hướng tới mục tiêu đến cuối tháng 11 sẽ có vaccine đạt tiêu chuẩn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng khởi động “Chiến dịch tốc độ Warp” để phát triển, sản xuất và phân phối vaccine COVID-19 đến tất cả người dân Mỹ vào tháng 1/2021.

Chính phủ Mỹ đã tài trợ cho nhiều công ty với hy vọng một trong những công ty này có thể phát triển được loại vaccine thích hợp phòng virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Đến nay, Washington đã trao 9,4 tỷ USD cho 7 nhà sản xuất vaccine là Johnson & Johnson, Moderna, Oxford/AztraZeneca, Novavax, Pfizer/BioNTech, Sanofi/GSK, Merck Sharp và Dohme. Mỹ đã ký hợp đồng cung cấp 700 triệu liều với 5 công ty trong số đó.

Hai nhà sản xuất Oxford/AztraZeneca và Sanofi/GSK đã ký hoặc đàm phán với Ủy ban châu Âu để cung cấp tổng cộng 700 triệu liều vaccine.

Nhật Bản đang đặt kỳ vọng vào 490 triệu liều vaccine từ 3 nhà sản xuất, trong gồm 250 triệu liều từ Novavax của Mỹ.

Hai nhà sản xuất của Trung Quốc đang đi đến giai đoạn thử nghiệm cuối là Sinovac và Sinopharm đã đàm phán với Brazil và Indonesia. Brazil đặt hàng 100 triệu liều từ AstraZeneca đồng thời hợp tác cùng Sinovac để trong thời gian tới có thể sản xuất 120 triệu liều CoronaVac đang được thử nghiệm tại nước này.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, đến ngày 15/8, tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 trên toàn thế giới là trên 21,4 triệu trường hợp, trong đó có 764.000 người tử vong.

Ông Joe Biden công bố liên danh tranh cử

Chú thích ảnh
Bà Kamala Harris và ông Joe Biden. Ảnh: Reuters

Ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden đã lựa chọn nữ thượng nghị sĩ Kamala Harris là ứng cử viên tranh cử phó tổng thống Mỹ trong cuộc đua vào Nhà Trắng cùng ông. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ một người phụ nữ da màu được chọn tranh cử ghế phó tổng thống Mỹ.

Lựa chọn của ông Biden được công bố ở thời điểm những phong trào yêu cầu bình đẳng giới tính, sắc tộc diễn ra mạnh mẽ tại Mỹ như #MeToo và #Black Lives Matter.

Tờ Guardian (Anh) cho biết phía đảng Dân chủ hy vọng rằng bà Harris có thể tạo lợi thế thu hút cử tri người Mỹ gốc Phi. Bà Harris có cha là người Jamaica và mẹ là công dân Ấn Độ. Bà từng tham gia biểu tình phản đối chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi và sau đó trở thành luật sư và thượng nghị sĩ đảng Dân chủ.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng có một chiến thắng đối ngoại trước thềm bầu cử. Ông đã làm trung gian để Israel và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đạt được thỏa thuận hòa bình lịch sử tiến tới bình thường hóa quan hệ ngoại giao.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Trong chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, Việt Nam đang tích cực chuyển dịch từ các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu kinh tế ven biển và khu công nghiệp sinh thái, gắn kết chặt chẽ với hệ thống cảng biển nước sâu nhằm tối ưu hóa chi phí kho vận (logistics), đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hàn Quốc dùng 'K-brand' bảo vệ thương hiệu văn hóa

Hàn Quốc dùng 'K-brand' bảo vệ thương hiệu văn hóa

Ngày 7/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết nước này đang triển khai các biện pháp nhằm bảo vệ sức ảnh hưởng văn hóa ngày càng lớn, trong đó có việc ra mắt hệ thống xác thực "K-brand" (thương hiệu Hàn Quốc).