Thế giới Tuần qua: Cuộc bầu cử giữa kỳ vẽ lại bản đồ chính trị Mỹ

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018 của Mỹ ghi nhận số lượng cử tri kỷ lục. Kết quả với hai đảng Dân chủ và Cộng hòa chia nhau lưỡng viện quốc hội được cho là sẽ vẽ nên một bức tranh chính trị nhiều màu sắc hơn trong 2 năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump.
Chú thích ảnh
Một điểm bỏ phiếu tại Chicago, bang Illinois. Ảnh: Reuters

Một kỳ bầu cử giữa kỳ gây chú ý

Tờ Guardian (Anh) cho biết đã có 114 triệu cử tri đi bỏ phiếu, nhiều hơn cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2014 tới 31 triệu người.

Sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này, đã xuất hiện thêm nhiều phụ nữ giữ các ghế trong quốc hội. Một số nữ chính khách còn làm nên lịch sử như Alexandria Ocasio-Cortez là nữ nghị sĩ trẻ nhất trong quốc hội Mỹ hay lần đầu tiên có nữ nghị sĩ theo đạo Hồi là bà Rashida Tlaib và Ilhan Omar. Ngoài ra, hai nữ chính khách gốc thổ dân là Sharice Davids và Deb Haaland cũng sẽ bước vào quốc hội Mỹ.

Đảng Dân chủ đã giành lại quyền kiểm soát Hạ viện. Đây là thay đổi lớn bởi đảng Dân chủ sẽ có khả năng thúc đẩy các cuộc điều tra chính quyền của Tổng thống Trump.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Nancy Pelosi cho biết chiến thắng sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này tạo điều kiện để "những chú lừa" kiểm tra và cân đối bộ máy chính phủ, gợi ý về những cuộc điều tra trong tương lai.

Trong một diễn biến đáng chú ý, sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 1 ngày, Tổng thống Donald Trump đã cách chức Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions. Điều này khiến giới quan sát đổ dồn quan tâm vào vụ điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ của cố vấn đặc biệt Robert Mueller.

Kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ với Tổng thống Trump

Tổng thống Trump dường như rất hài lòng với kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ khi vào ngày 7/11 ông đăng trên mạng xã hội Twitter gọi sự kiện này là "thành công lớn".

Nhưng với viễn cảnh đảng Dân chủ kiểm soát Hạ viện, Tổng thống Trump dự kiến sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn trong 2 năm cuối nhiệm kỳ và điều này còn tác động tới khả năng ông tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020.

Cuộc bầu cử có ý nghĩa thế nào với thế giới?

Kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018 có thể thay đổi cách nhìn của lãnh đạo thế giới đối với Tổng thống Trump. Vì đảng Dân chủ đã kiểm soát Hạ viện nên hình ảnh của Tổng thống Trump bỗng trở nên yếu thế, bởi nội các của ông sẽ phải đối mặt với nhiều cuộc điều tra mà đảng Dân chủ chủ trương xúc tiến nhằm lấy lại quyền lực. Do đó, nhiều khả năng lãnh đạo nhiều quốc gia khác sẽ tập trung hơn vào lợi ích riêng của họ ở thời điểm Tổng thống Mỹ bị xoay vòng bởi các vấn đề nội địa.

Theo hãng thông tấn Reuters, về khía cạnh chính trị, Hạ viện do đảng Dân chủ dẫn đầu sẽ khuyến khích trừng phạt Nga. Trong khi đó, các chuyên gia cho rằng Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát sẽ không tạo ra thay đổi đáng kể nào trong chính sách đối với Trung Quốc. Nhưng nhiều nghị sĩ đảng Dân chủ lại ghi nhận vai trò của Trung Quốc trong việc giải quyết vấn đề liên quan Triều Tiên.

Đảng Dân chủ đã rất bất bình với quyết định của Tổng thống Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran mà chính quyền người tiền nhiệm Barack Obama đã đạt được năm 2015. Tuy nhiên, vẫn ít có khả năng họ sẽ thay đổi được chính sách này khi đảng Cộng hòa vẫn nắm kiểm soát Thượng viện.

Hà Linh/ Báo Tin tức

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.