Thế giới tuần qua: Chuyển động hậu Thượng đỉnh liên Triều, Mỹ-Trung nỗ lực hóa giải bất đồng thương mại

Trong tuần qua, thông tin về những diễn biến hậu hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 cũng như cuộc đàm phán về tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc là những đề tài được báo chí quốc tế quan tâm đăng tải.

 Mỹ-Trung vẫn tồn tại nhiều khác biệt về thương mại

Kênh CNN (Mỹ) cho biết mối lo ngại về viễn cảnh xảy ra chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đã gia tăng trong những tháng gần đây khi Mỹ và Trung Quốc thay phiên đe dọa áp đặt mức thuế hàng chục tỉ USD với hàng hóa xuất khẩu của nhau.

Một đoàn đại biểu thương mại cấp cao từ Mỹ do Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin dẫn đầu đã đến Bắc Kinh để thảo luận cùng những quan chức cấp cao của Trung Quốc.

Thế giới tuần qua: Chuyển động hậu Thượng đỉnh liên Triều, Mỹ-Trung nỗ lực hóa giải bất đồng thương mại ảnh 1

Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin khi đến làm việc tại Trung Quốc. Ảnh: AFP

Trung Quốc ngày 4/5 cho biết sau cuộc đối thoại, Bắc Kinh đã đạt được nhất trí với Washington về một số khía cạnh liên quan đến xích mích thương mại giữa hai quốc gia tuy nhiên vẫn tồn tại nhiều bất đồng.

Hãng tin Tân Hoa đưa tin cuộc đối thoại thương mại đã diễn ra một cách “thẳng thắn, xây dựng và hiệu quả” nhưng không tiết lộ chi tiết các quan chức Trung Quốc và Mỹ đã thống nhất điều gì. Cả Bắc Kinh và Washington đều cam kết giải quyết tranh chấp thương mại qua đối thoại.

Trong khi đó, phía Mỹ chưa đưa ra bình luận về cuộc đối thoại kéo dài 2 ngày tại Bắc Kinh.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Donald Trump ngày 4/5 khẳng định Mỹ không áp dụng lập trường cứng rắn với Trung Quốc bởi ông tôn trọng Chủ tịch Tập Cận Bình.

Phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng, ông Trump nêu rõ: “Tôi rất tôn trọng Chủ tịch Tập Cận Bình. Đó là lý do chúng tôi đã tử tế”. Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra chỉ 2 giờ sau khi truyền thông Trung Quốc tuyên bố về kết quả cuộc đối thoại thương mại giữa hai quốc gia.

Hàn Quốc chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên

Hãng thông tấn Reuters (Anh) nhận định những tuần tới sẽ là thời gian bận rộn cho các quan chức Hàn Quốc. Đầu tiên, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump sẽ đối thoại với người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in tại Washington, D.C. trong ngày 22/5.

Nhà Trắng tuyên bố: “Tổng thống Trump và người đồng cấp Moon Jae-in sẽ duy trì hợp tác chặt chẽ về những tiến triển liên quan tới Bán đảo Triều Tiên sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4”.

Sau đó, Tổng thống Hàn Quốc còn dự định tham dự cuộc họp với người đồng cấp Trung Quốc và Nhật Bản trong hội nghị 3 quốc gia Đông Á vào đầu tháng 5.

Thế giới tuần qua: Chuyển động hậu Thượng đỉnh liên Triều, Mỹ-Trung nỗ lực hóa giải bất đồng thương mại ảnh 2

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong cuộc gặp thượng đỉnh ngày 27/4. Ảnh: Reuters

Cố vấn đặc biệt về đối ngoại và an ninh quốc gia của Tổng thống Hàn Quốc, ông Moon Chung-in nhận định các quan chức Hàn Quốc sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Mỹ và Tổng thống Moon Jae-in sẽ cung cấp thông tin chi tiết về cuộc gặp giữa ông với lãnh đạo Kim Jong-un vào ngày 27/4 cho người đồng cấp Mỹ Trump.

Ông Moon Chung-in bổ sung: “Chính phủ Hàn Quốc đã thiết kế lộ trình toàn diện và chúng tôi sẽ chia sẻ với Mỹ”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị vào ngày 2/5 đã đến thăm Bình Nhưỡng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 3/5 đã khẳng định về cam kết về phi hạt nhân tại Triều Tiên.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng nói với Ngoại trưởng Vương Nghị rằng những thay đổi tích cực tại Bán đảo Triều Tiên có lợi cho một giải pháp hòa bình.

 

Về phần mình, Ngoại trưởng Vương Nghị đánh giá Triều Tiên đã có một quyết định dứt khoát và đem lại thay đổi tích cực. Ngoại trưởng Vương Nghị còn cho rằng hội nghị thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4 đã mang đến cơ hội cho giải pháp chính trị.

Trong khi đó, liên quan tới cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới với lãnh đạo Kim Jong-un, Tổng thống Trump ngày 4/5 tuyên bố rằng Mỹ sẽ sớm công bố thời gian và địa điểm cụ thể tổ chức sự kiện này. Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) dẫn đánh giá của các học giả cho biết một số địa điểm tiềm năng có thể tổ chức cuộc họp thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên là Mông Cổ, Khu phi quân sự (DMZ) giữa hai miền Triều Tiên và Singapore.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.