Thế giới trở nên nguy hiểm hơn nếu Mỹ rút khỏi INF

Ngày 22/10, Điện Kremlin tuyên bố thế giới sẽ trở nên ít an toàn hơn nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện ý định rút khỏi Hiệp ước về thủ tiêu tên lửa tầm ngắn và trung (INF).
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tại một cuộc họp ở Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với các phóng viên trong cuộc họp báo thường nhật, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Những bước đi như vậy, nếu được thực hiện sẽ khiến thế giới trở nên nguy hiểm hơn. Ông Peskov cũng phản đối cáo buộc của Washington cho rằng Moskva đang vi phạm các điều khoản trong Hiệp ước INF, đồng thời khẳng định Nga đã và đang tuân thủ các điều khoản của Hiệp ước này. 

Theo ông Peskov, ý định của Mỹ rút khỏi văn kiện này là điều đáng lo ngại nghiêm trọng. Người phát ngôn Điện Kremlin nhắc lại tuyên bố đưa ra trước đó của Tổng thống Vladimia Putin rằng Nga sẽ không bao giờ ra đòn tấn công đầu tiên thậm chí nếu bị đe dọa tấn công hạt nhân. 

Trước đó, cùng ngày, phát biểu tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moskva sẵn sàng liên hệ với Washington thông qua bất kỳ kênh nào để làm rõ tình hình xung quanh Hiệp ước INF. Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cho biết Moskva hy vọng Washington không từ bỏ phần trách nhiệm của mình trong việc duy trì sự ổn định toàn cầu trong khuôn khổ của Hiệp ước INF cũng như Hiệp ước START mới về giảm các loại vũ khí tấn công chiến lược. 

Trước đó, sáng 21/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa rút khỏi Hiệp ước INF với cáo buộc Nga vi phạm các điều khoản trong thỏa thuận này. Tuy nhiên, phía Nga khẳng định Moskva tuân thủ nghiêm chỉnh INF, trong khi Mỹ luôn vi phạm thỏa thuận này.

Hiệp ước INF được lãnh đạo Mỹ và Liên Xô trước đây ký ngày 8/12/1987. Theo đó, hai bên cam kết không sản xuất, thử nghiệm, triển khai các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trên mặt đất tầm trung và tầm ngắn (từ 500 km tới 5.500 km).

Cùng ngày, Ủy ban châu Âu (EC) kêu gọi Mỹ và Nga theo đuổi đàm phán để duy trì Hiệp ước INF. Phát biểu với các phóng viên, người phát ngôn EC Maja Kocijancic cho biết Mỹ và Nga cần vẫn đối thoại mang tính xây dựng để duy trì hiệp ước này và đảm bảo INF được thực thi đầy đủ và có kiểm chứng. 

Theo bà Kocijancic, Hiệp ước INF đóng vai trò rất quan trọng đối với châu Âu và nền an ninh toàn cầu, khi góp phần chấm dứt Chiến tranh Lạnh, chấm dứt cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân và là một trong những nền tảng của cấu trúc an ninh châu Âu kể từ khi hiệp ước này có hiệu lực cách đây 30 năm. 

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.