Thế giới sẵn sàng đón mừng Năm mới 2021

Thế giới đang trong những thời khắc cuối cùng của năm 2020 và chuẩn bị đón chào Năm mới 2021, trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 hoành hành khiến bầu không khí cuối năm ở nhiều nước có phần ảm đạm.
Chú thích ảnh
Màn pháo hoa rực rỡ đón Giao thừa trên cầu cảng Sydney, Australia. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Từ Sydney (Australia) cho đến Roma (Italy), các chương trình bắn pháo hoa cũng như biểu diễn mừng Năm mới sẽ phải phát sóng trực tiếp trên truyền hình hoặc phát trực tuyến để khán giả có thể trải nghiệm không khí đón mừng Năm mới, nếu các chương trình này không bị hủy do dịch bệnh.
Do vị trí địa lý, tia bình minh của ngày đầu tiên Năm mới 2021 sẽ chiếu rọi các quốc đảo Thái Bình Dương Kiribati và Samoa vào lúc 10h00 ngày 31/12 theo giờ GMT, tức 17h cùng ngày theo giờ Việt Nam, trong khi quần đảo không có người sinh sống Howland và Baker sẽ là nơi sau cùng đón Năm mới, khoảng 26 giờ sau đó. 

Tại thành phố Sydney của Australia, chương trình pháo hoa vẫn sẽ diễn ra tại khu cảng với những màn trình diễn hoành tráng, nhưng sẽ chỉ có một số ít người có mặt tại đây để xem tận mắt. Nước này đã hủy kế hoạch cho phép tập trung đông người sau khi phát hiện ổ dịch 150 người dương tính với SARS-CoV-2 đã đến và đi từ Sydney, theo đó phải áp đặt các biện pháp hạn chế gắt gao tại thành phố này. Phần lớn người dân thành phố Sydney sẽ thưởng thức các chương trình biểu diễn trên truyền hình ở nhà và gia chủ cũng chỉ được phép đón tiếp tối đa 5 khách. 

Tương tự, tại thủ đô Rome của Italy, màn đốt giàn thiêu theo truyền thống đêm Giao thừa ở sân vận động Circus Maximus, cùng với một chương trình biểu diễn ra các nghệ sĩ kéo dài 2 giờ đồng hồ, sẽ được phát trực tuyến để người dân theo dõi. Italy hiện đang áp đặt lệnh phong tỏa trên toàn quốc đến ngày 7/1 và lệnh giới nghiêm từ 22 giờ hằng ngày. 

Từ Pháp tới Latvia và Brazil, cảnh sát và quân đội được triển khai để đảm bảo thực thi lệnh giới nghiêm ban đêm và cấm tập trung đông người. 

Trái với không khí tại châu Âu, người dân nhiều nước Arab nô nức đón chào Năm mới. Tại Dubai, hàng nghìn người sẽ tham gia các chương trình pháo hoa và chiếu đèn laser tại Burj Khalifa - tòa tháp cao nhất thế giới, mặc dù nước này vẫn ghi nhận các ca nhiễm mới COVID-19. Toàn bộ người tham gia sự kiện đều phải đảm bảo tuân thủ đeo khẩu trang và đăng ký mã QR. 

Tại Beirut (Liban), giới chức thành phố đã cho phép lùi thời gian giới nghiêm đến 3 giờ sáng, các quán rượu, nhà hàng và câu lạc bộ giải trí đều mở cửa. 

Tại châu Á, chính quyền thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) quyết định hủy chương trình biểu diễn ánh sáng tại Tháp truyền hình trung ương. Trong khi đó, Nhật Bản cũng đã hủy mọi sự kiện đón mừng Năm mới và giảm các dịch vụ tàu điện từ ngày 31/12 đến 1/1/2021. Trong ngày 31/12, tuyết rơi dày đặc tại nhiều địa phương ở Nhật Bản, khiến hơn 140 chuyến bay bị hủy và giao thông hàng không hỗn loạn.

Tại Singapore, nước này lần đầu tiên kể từ năm 2005 sẽ không tổ chức chương trình bắn pháo hoa truyền thống tại Marina Bay. Quốc đảo Sư tử sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại địa điểm khác để đón mừng Năm mới.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.