Thế giới có gần 28% nguy cơ hứng chịu đại dịch mới như COVID-19 

Công ty phân tích sức khỏe Airfinity dự báo thế giới có 27,5% nguy cơ xảy ra một đại dịch mới nguy hiểm như COVID-19 trong vòng 10 năm.
Chú thích ảnh
 Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện ở New York, Mỹ, ngày 9/12/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo công ty trên, biến đổi khí hậu, gia tăng đi lại quốc tế, bùng nổ dân số và mối đe dọa từ các bệnh lây truyền từ động vật sang người đã góp phần gây ra rủi ro trên. Tuy nhiên, mô hình dự báo của Airfinity, nếu có thể triển khai tiêm vaccine hiệu quả 100 ngày sau khi phát hiện mầm bệnh mới, khả năng xảy ra đại dịch gây chết người sẽ giảm xuống 8,1%.

Trong trường hợp xấu nhất, một loại virus cúm gia cầm đột biến có khả năng lây truyền từ người sang người sẽ xuất hiện và có thể cướp đi sinh mạng của nhiều người chỉ trong một ngày.

Với việc thế giới đang chung sống với COVID-19, các chuyên gia y tế bắt đầu chú ý đến việc chuẩn bị cho mối đe dọa toàn cầu tiềm ẩn tiếp theo. Hai thập kỷ qua đã chứng kiến sự xuất hiện của ba loại virus corona chính gây ra các bệnh SARS, MERS và COVID-19, cũng như đại dịch cúm lợn năm 2009.

Bên cạnh đó, tình hình lây lan nhanh chóng của chủng cúm gia cầm H5N1 cũng đã và đang gây lo ngại. Mặc dù cho đến nay chỉ có một số ít người bị nhiễm bệnh và không có dấu hiệu nào cho thấy nó đã chuyển sang lây truyền từ người sang người, tỷ lệ mắc bệnh tăng vọt ở gia cầm và xâm nhập vào động vật có vú đã khiến các nhà khoa học và chính phủ lo ngại rằng virus có thể đang biến đổi theo những cách dễ lây lan hơn.

Airfinity cho biết nhiều mầm bệnh có nguy cơ cao như MERS và Zika chưa được cấp phép vaccine hoặc phương pháp điều trị, trong khi đó, các chính sách giám sát hiện tại khó có thể phát hiện kịp thời một đại dịch mới. Điều này đã chỉ ra nhu cầu cấp thiết về các biện pháp chuẩn bị sẵn sàng cho đại dịch trong tương lai.

Hoàng Trang/Báo Tin tức (Bloomberg)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.