Thế giới 2024: Indonesia ghi nhận năm nóng nhất trong lịch sử

Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) ngày 3/1 cho biết năm 2024 được ghi nhận là năm nóng nhất trong lịch sử nước này.

Điều này phản ánh xu hướng toàn cầu khi nhiều quốc gia cũng báo cáo mức tăng nhiệt độ chưa từng thấy, gióng lên hồi chuông cảnh báo về biến đổi khí hậu.

Theo BMKG, nhiệt độ trung bình ở Indonesia trong năm 2024 đạt mức 27,5 độ C, cao hơn 0,8 độ C so với mức nhiệt trung bình từ năm 1991 đến 2020. Dữ liệu này được thu thập từ 113 trạm quan trắc trên toàn quốc. 

Đáng chú ý, tháng 4/2024 được ghi nhận là tháng 4 nóng nhất trong hơn 40 năm qua tại Indonesia, khi các đợt nắng nóng cực đoan quét qua khu vực châu Á. 

Indonesia - một trong những quốc gia phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính hàng đầu thế giới – hiện vẫn phụ thuộc nặng nề vào năng lượng hóa thạch, yếu tố được các nhà khoa học xác định là nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng nóng lên toàn cầu. Việc đốt cháy than đá, dầu mỏ và khí đốt không chỉ làm tăng nhiệt độ bề mặt Trái Đất mà còn gây ra những hiện tượng thời tiết cực đoan, đe dọa cuộc sống của hàng triệu người.

Không chỉ Indonesia, nhiều quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới cũng báo cáo mức nhiệt kỷ lục trong năm vừa qua. Tại châu Á, cả Trung Quốc và Ấn Độ đều xác nhận năm 2024 là năm nóng nhất trong nhiều thập kỷ. Ngoài ra, Liên hợp quốc cũng tuyên bố 2024 là năm nóng nhất từng ghi nhận trên toàn cầu.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.