Thay huyết tương thành công cho bệnh nhân bị viêm tụy cấp

Bác sỹ Vũ Hùng Vương, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang cho biết, bệnh viện vừa triển khai thành công kỹ thuật thay huyết tương cho bệnh nhân Nguyễn Thúy Diệu (16 tuổi, dân tộc Tày, thường trú ở thôn Lèn, xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên) do bị viêm tụy cấp.

Hiện tại, sức khỏe của bệnh nhân Nguyễn Thúy Diệu đã bình phục và trong chiều 12/12, bệnh nhân được xuất viện.

Đây là một ca bệnh rất nặng, tỷ lệ thành công rất thấp, nhất là đối với bệnh viện tuyến tỉnh vùng sâu, vùng xa. Thành công của kỹ thuật thay huyết tương đã đánh dấu bước tiến quan trọng của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang.

Chiều tối 1/12, bệnh nhân Nguyễn Thúy Diệu được gia đình đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang trong tình trạng rất nguy kịch: Đau bụng, bụng chướng căng, khó thở, huyết áp thấp. Qua thăm khám và làm các xét nghiệm cấp cứu cận lâm sàng, bệnh nhân được chuẩn đoán là viêm tụy cấp hoại tử, tăng Trygliceride/thai 15 tuần, biến chứng suy đa dạng.
Thay huyết tương thành công cho bệnh nhân bị viêm tụy cấp ảnh 1

Bệnh nhân Nguyễn Thúy Diệu và bà ngoại của em nhận hoa, quà của các tập thể thầy thuốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Ảnh: Minh Tâm/TXVN.

Bác sỹ Hoàng Duy Dương, Khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, người trực tiếp thực hiện thay huyết tương nhận định, đây là một ca cấp cứu tiên lượng khả năng tử vong rất cao. Các bác sỹ Khoa Hồi sức tích cực đã hội chẩn với Ban Giám đốc Bệnh viện và thống nhất triển khai các biện pháp cấp cứu, điều trị tích cực, theo dõi sát, lọc máu liên tục, thay huyết tương cho bệnh nhân. Thay huyết tương là phương pháp loại bỏ những huyết tương chứa thành phần gây bệnh ra khỏi cơ thể, đồng thời bù lại lượng huyết tương đã bị mất bằng huyết tương mới, làm cải thiện tình trạng bệnh và giúp bệnh nhân hồi phục nhanh chóng.


Tin, ảnh: Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Gia Lai đang tập trung nhân lực, trang thiết bị hỗ trợ các địa bàn có tiến độ khám sức khỏe thấp, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về kinh phí và liên thông dữ liệu, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ khám sức khỏe cho người dân trong tháng 10 và tháng 11/2026.

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền hoặc thừa cân, béo phì cần được theo dõi sát khi mắc sốt xuất huyết. Các chuyên gia cảnh báo bệnh có thể chuyển nặng khi đã giảm sốt; người trẻ, khỏe mạnh cũng không được chủ quan.

Israel cải tiến tế bào miễn dịch giúp thu nhỏ khối u

Israel cải tiến tế bào miễn dịch giúp thu nhỏ khối u

Các nhà khoa học Israel đã phát triển một phương pháp cải tiến tế bào T của hệ miễn dịch, giúp chúng nhận diện và tấn công tế bào ung thư hiệu quả hơn. Trong thử nghiệm trên chuột, phương pháp mới giúp làm chậm đáng kể sự phát triển của khối u và cải thiện tỷ lệ sống sót.