Thấy gì từ việc Triều Tiên thúc đẩy ứng dụng AI trong quân sự

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã kêu gọi tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa vào các loại vũ khí tấn công và phòng thủ, đồng thời hối thúc các nhà sản xuất đẩy mạnh sản lượng. Việc sử dụng AI trong quân sự là nội dung được khá nhiều quốc gia quan tâm, trong đó có Việt Nam.

200926-dandc.jpg
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát hoạt động sản xuất vũ khí dẫn đường chiến thuật tại một nhà máy đạn dược, ngày 3/1/2026. Ảnh: KCNA/TTXVN

Theo kênh RT (Nga), nhà lãnh đạo Triều Tiên đưa ra những chỉ đạo này trong chuyến thị sát một số cơ sở quốc phòng từ ngày 16-18/9, cùng với các quan chức cấp cao.

Hình ảnh do truyền thông Triều Tiên công bố cho thấy ông Kim Jong-un đã đến thăm các cơ sở sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV) và hệ thống pháo, bao gồm cả các hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) cỡ nòng 600 mm quy mô lớn. Hệ thống này có hình dáng tương tự như hệ thống pháo phản lực HIMARS do Mỹ sản xuất nhưng đã phát triển vượt xa MLRS thông thường, thực tế hoạt động như một bệ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh: "Lực lượng pháo binh của chúng ta cần sở hữu năng lực tấn công tập trung, có sức công phá lớn, quy mô rộng và linh hoạt nhất, đồng thời thực hiện đầy trách nhiệm hai nhiệm vụ: răn đe và tác chiến".

Ông Kim Jong-un cũng kêu gọi mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào các hệ thống vũ khí chiến đấu tấn công và phòng thủ, đồng thời cải thiện lớp giáp bảo vệ và tăng cường mức độ tự động hóa cho các loại pháo.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên còn chỉ đạo các nhà máy đẩy mạnh sản xuất và cải thiện điều kiện cũng như môi trường sản xuất. Ông đã bày tỏ hài lòng khi nhận thấy hầu hết các nhà máy đều đang đạt mục tiêu sản xuất nhằm hiện thực hóa những kế hoạch quy mô lớn do Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đề ra.

200926-vukhimoi.jpg
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) thị sát một nhà máy sản xuất đạn dược ngày 19/9. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Vào tháng 8, KCNA đưa tin ông Kim Jong-un đã gặp đội ngũ nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu và quan chức tại các viện nghiên cứu quốc phòng lớn và trao tặng bằng khen vì những đóng góp của họ trong công cuộc phát triển và nâng cao hiệu suất của các hệ thống vũ khí chiến đấu mới.

Gọi đội ngũ nêu trên là “những người yêu nước và anh hùng vĩ đại nhất”, ông Kim Jong-un đánh giá cao những thành tựu khoa học-công nghệ quân sự đột phá gần đây là cuộc cách mạng vĩ đại đã mở ra triển vọng vững vàng cho mục tiêu cải thiện triệt để tính hiện đại của các hệ thống vũ khí chiến đấu phục vụ quân đội Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un bày tỏ kỳ vọng các nhà nghiên cứu khoa học Triều Tiên sẽ nâng cao sức mạnh của lực lượng tự vệ một cách áp đảo và mạnh mẽ hơn.

Trong một diễn biến đáng chú mới nhất, theo hãng thông tấn Yonhap ngày 20/9, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) vừa phát đi thông báo khẩn cấp cho biết Triều Tiên đã phóng thêm một vật thể bay chưa xác định ra vùng biển phía Đông.

Vụ phóng diễn ra chỉ vài giờ sau khi quân đội Hàn Quốc ghi nhận một vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Wonsan vào chiều cùng ngày. JCS cho biết tên lửa đã bay khoảng 450 km và các cơ quan chức năng đang tiến hành phân tích thêm để đánh giá thông số kỹ thuật chính xác cùng các chi tiết liên quan.

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia xác định trí tuệ nhân tạo (AI) là một trong những công nghệ chiến lược mà Việt Nam cần từng bước làm chủ.

Trong Nghị quyết 57 có lưu ý đến “Ban hành Chương trình phát triển công nghệ và công nghiệp chiến lược; Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp chiến lược (ưu tiên các lĩnh vực quốc phòng, không gian, năng lượng, môi trường, công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo (AI), vật liệu tiên tiến, bán dẫn, công nghệ lượng tử, robot và tự động hoá…); có cơ chế thử nghiệm chính sách nhằm thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, ứng dụng, chuyển giao công nghệ chiến lược”.

Từ chủ trương của Triều Tiên, Việt Nam có thể nghiên cứu để phát triển chương trình quốc gia về ứng dụng AI trong quốc phòng – an ninh.

Điểm quan trọng là AI trước hết đóng vai trò công cụ hỗ trợ con người ra quyết định, thay vì đặt mục tiêu tự động hóa hoàn toàn việc sử dụng vũ lực.
Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ông Putin cảnh báo NATO về Kaliningrad: 'Toàn bộ các loại vũ khí' có thể được đặt lên bàn nghị sự

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho rằng thế giới đang trải qua một thời khắc nguy hiểm và cảnh báo phương Tây không làm leo thang đối đầu liên quan đến Ukraine bằng cách đe dọa vùng lãnh thổ tách biệt Kaliningrad của Nga, nơi Moskva đã tuyên bố rõ rằng họ sẽ bảo vệ bằng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết.