Thấy gì từ việc Estonia kiến nghị EU không cấm trẻ em dùng mạng xã hội

Bộ trưởng Tư pháp và Kỹ thuật số của Estonia Liisa-Ly Pakosta cho rằng Liên minh châu Âu (EU) nên yêu cầu các nền tảng mạng xã hội thay đổi thay vì cấm trẻ em sử dụng chúng. Bài toán giúp trẻ em sử dụng mạng xã hội an toàn đang được nhiều quốc gia đặc biệt quan tâm, trong đó có Việt Nam.

Chú thích ảnh
Biểu tượng của mạng xã hội Instagram trên màn hình điện thoại. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bà Liisa-Ly Pakosta đưa ra tuyên bố này ngày 7/9, chỉ hơn một tuần trước khi EU dự kiến công bố quy định về giới hạn độ tuổi sử dụng mạng xã hội.

Estonia là quốc gia duy nhất phản đối kế hoạch của EU về việc hạn chế trẻ em tiếp cận mạng xã hội, thay vào đó, nước này kêu gọi các nền tảng trực tuyến phải thay đổi.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen dự kiến sẽ công bố lệnh cấm sử dụng mạng xã hội vào ngày 16/9. Các quan chức cho biết mức giới hạn độ tuổi 13 hoặc 15 đang được xem xét thảo luận.

Tuy nhiên, Estonia cho rằng các "gã khổng lồ" công nghệ phải chịu trách nhiệm chính trong việc đảm bảo an toàn hơn cho trẻ vị thành niên trên các nền tảng phổ biến của họ.

Bà Liisa-Ly Pakosta lưu ý với hãng thông tấn AFP (Pháp): "Bởi trẻ em cũng là thành viên của xã hội thông tin, nên chính các nền tảng mới là bên cần phải thay đổi. Lợi ích và quyền lợi tốt nhất của trẻ em phải là kim chỉ nam cho việc thiết kế các nền tảng và điều này mang lại lợi ích cho toàn xã hội".

Bà Pakosta viện dẫn Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) của EU, văn bản pháp luật về nội dung trực tuyến, là công cụ để khối này yêu cầu các nền tảng phải thay đổi. Bà ủng hộ việc chuyển đổi khuyến nghị của EU dành cho các nền tảng theo khuôn khổ DSA về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng thành các quy định có tính ràng buộc pháp lý.

Đây có thể là bài học quan trọng từ Estonia để Việt Nam có thể nghiên cứu xây dựng nguyên tắc rằng nền tảng cung cấp dịch vụ cho trẻ em phải có trách nhiệm chủ động tạo ra môi trường an toàn, thay vì tập trung vào yêu cầu trẻ em tự chứng minh rằng mình đủ tuổi.

Các nền tảng lớn hoạt động tại Việt Nam có thể được yêu cầu: thiết lập chế độ bảo vệ trẻ em mặc định; hạn chế nội dung có nguy cơ gây hại; hạn chế liên hệ từ người lạ; kiểm soát quảng cáo hướng tới trẻ em; công khai báo cáo định kỳ về mức độ bảo vệ trẻ em…

Điều này phù hợp trực tiếp với quan điểm của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó yêu cầu “phát triển một số mạng xã hội Việt Nam, xây dựng xã hội số an toàn, lành mạnh”.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Cuộc đua AI trước lời kêu gọi 'giảm tốc'

Cuộc đua AI trước lời kêu gọi 'giảm tốc'

Trong khoảng 10 ngày đầu tháng 9/2026, hàng loạt sự kiện dồn dập đã khiến chính các công ty AI lớn nhất thế giới phải chững lại và xem xét mức độ an toàn của những sản phẩm do mình tạo ra.