Thấy gì trong tương quan lực lượng Quốc hội mới Ukraine?

Theo các chuyên gia, càng nhiều đảng hiện diện trong Quốc hội mới của Ukraine là càng tốt bởi các nghị sĩ sẽ phải học cách thỏa thuận và thỏa hiệp với nhau.

Cuộc bầu cử Quốc hội (Verkhovna Rada) khóa VIII trước thời hạn của Ukraine đã khép lại. Kết quả bầu cử không có nhiều khác biệt ngoạn mục so với dự đoán bán đầu. Tuy nhiên tương quan lực lượng trong cơ quan lập pháp này sẽ tiếp tục được phân tích mổ xẻ.

Thấy gì trong tương quan lực lượng Quốc hội mới Ukraine? ảnh 1

Tổng thống Petro Poroshenko (phải) thăm một điểm bầu cử ở thành phố Kramatorsk, miền đông Ukraine. Ảnh: AFP-TTXVN

Một số chuyên gia phân tích Ukraine đã hoan nghênh thành phần Quốc hội mới. Theo họ, sự hiện diện của càng nhiều đảng trong Quốc hội mới càng tốt bởi các nghị sĩ sẽ phải học cách thỏa thuận và thỏa hiệp với nhau. Tuy nhiên cơ cấu này cũng có thể khiến cho quyền lực bị phân tán, không thể nhanh chóng đưa ra những quyết sách lớn.

Điều bất ngờ là việc tỷ lệ ủng hộ đảng "Mặt trận Nhân dân" của đương kim Thủ tướng Arsenyi Yatsenyuk tăng mạnh - khoảng 21% theo thăm dò ngoài điểm bỏ phiếu. Điều này cho thấy người dân Ukraine ủng hộ chế độ nghị viện-tổng thống, và không muốn ủy quyền hoàn toàn cho Tổng thống Petro Poroshenko (Khối Poroshenko chỉ nhận được từ 23-24% số phiếu bầu theo thăm dò).

Kết quả bầu cử về mặt nào đó có thể xem như một "thất bại" đối với đảng của Tổng thống Poroshenko - so với khoảng 4 tháng trước, đảng này đã mất gần 30% sự ủng hộ. Tổng thống sẽ cần phải rút ra kết luận và hiểu rằng ông không nên can thiệp vào các nhánh lập pháp và hành pháp.

Tỷ lệ ủng hộ không cao dành cho đảng "Đất mẹ" (Batkivshina) (5-6%) của cựu nữ Thủ tướng Yulia Tymoshenko trong số các đảng có chân trong Quốc hội mới cho thấy đang này không đủ thời gian để tái lập lực lượng, sau khi các nhân vật "nặng ký" như Thủ tướng Arseny Yatsenyuk, quyền Chủ tịch Quốc hội Oleksandr Turchynov chuyển sang đảng "Mặt trận Nhân dân". Điều này khiến cho Batkivshina mất đi sự ủng hộ bởi nếu tính gộp kết quả, 2 đảng này nhận được sự ủng hộ còn lớn hơn "Khối Poroshenko".

Giành được 8-9% ủng hộ, đảng "Khối đối lập" với các thành viên từ đảng "Các khu vực" cầm quyền trước đây sẽ không thể làm gì nhiều với trong tương quan lực lượng hiện nay tại Quốc hội mới. Tuy nhiên Khối đối lập có thể chỉ ra những sai lầm của chính phủ. Theo kết quả thăm dò ngoài điểm bỏ phiếu 7 đảng sẽ có đại diện trong Quốc hội mới trong đó có đảng "Tự do" (Svoboda), nhận được khoảng từ 5,8-6,3% số phiếu bầu.

Giới chuyên gia cho rằng, quốc hội mới của Ukraine quay trở về thành phần giống như thời kỳ thập niên 1990, khi các nghị sĩ "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" nhau trong nhà vệ sinh. Các nghị sĩ Quốc hội mới sẽ phải học cách thỏa thuận với nhau, còn phe đối lập sẽ chỉ ra những sai lầm của chính phủ.

Duy Trinh (PV TTXVN tại Nga)

Dành cho bạn

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.

Nhật Bản trước những lựa chọn chiến lược tại Bắc Cực

Nhật Bản trước những lựa chọn chiến lược tại Bắc Cực

Việc một tàu container Hàn Quốc đi qua Tuyến đường biển phương Bắc hồi đầu tháng này cho thấy tiềm năng của tuyến hàng hải nối châu Âu với châu Á. Trong bối cảnh Bắc Cực ngày càng thu hút sự quan tâm của các cường quốc, Nhật Bản đứng trước bài toán cân bằng giữa cơ hội kinh tế, lợi ích hàng hải và những thách thức chiến lược tại khu vực.