Thất thế ở Kharkov, Ukraine điều tra các tướng lĩnh chỉ huy khu vực

Gần 30 chỉ huy phải chịu trách nhiệm cho đà tiến của lực lượng Nga tại khu vực Kharkov.
Chú thích ảnh
Cảnh tàn phá do xung đột tại Izyum thuộc vùng Kharkov, Ukraine, ngày 20/2/2023. AFP/TTXVN

Theo kênh truyền hình RT, Cục Điều tra Nhà nước (SBI) tại Kiev ngày 26/5 xác nhận hàng chục sĩ quan Ukraine tại khu vực Kharkov đang bị điều tra về tội đào ngũ và lơ là nhiệm vụ.

Trong bối cảnh lực lượng Nga tiến quân từ biên giới vào Kharkov, mặc dù Kiev dồn lực lượng dự bị tới mặt trận mới mở song không thể giữ vững phòng tuyến. Chính quyền Kiev cáo buộc các đơn vị địa phương của Lực lượng vũ trang Ukraine không hoàn thành nhiệm vụ.

Trong một tuyên bố mới nhất, SBI cho hay: “Do tầm quan trọng của vấn đề này, các nhà điều tra giỏi nhất và lãnh đạo SBI sẽ tham gia vào cuộc điều tra và làm việc chặt chẽ với các đơn vị chức năng của SBU”. SBU là Cơ quan An ninh Nhà nước Ukraine.

Mặc dù SBI không cung cấp thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào, tờ Glavkom của Ukraine ngày 23/5 có viết 28 sĩ quan Ukraine đang phải đối mặt với cáo buộc đào ngũ hoặc xao nhãng nhiệm vụ. Đơn vị bị cho vào tầm ngắm điều tra là lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 125. Bên cạnh đó, chỉ huy các đơn vị như tiểu đoàn súng trường 415 và 172, lữ đoàn cơ giới số 23 được cho là đã không tổ chức hợp lý việc bảo vệ các vị trí dọc biên giới. Các đơn vị đã bỏ vị trí chiến đấu ở 5 làng.

Văn phòng SBI ở khu vực ở Poltava được cho là đã thu giữ một số tài liệu quân sự mật, bao gồm cả thông tin liên lạc của các chỉ huy liên quan và báo cáo về các công sự, nhân lực, vũ khí và vật tư của các đơn vị vào ngày 10/5, khi Nga bắt đầu tiến hành chiến dịch tấn công vào Kharkov. Nếu bị kết tội, các chỉ huy sẽ phải đối mặt với án tù 10 năm.

Về phần mình, Trung tướng Arthur Gorbenko, chỉ huy Lữ đoàn 125, bác bỏ các cáo buộc, nhấn mạnh rằng tất cả lực lượng phòng thủ của họ sẵn sàng và không ai chạy trốn khỏi vị trí tại tiền tuyến. Trung tướng Arthur cho rằng mạng xã hội đã truyền bá thông tin sai lệch.

Theo hãng tin AFP, đà tiến của lực lượng Nga tại tỉnh Kharkov trong hơn hai tuần qua là thắng lợi lớn nhất về lãnh thổ của Moskva trong 18 tháng gần nhất. Nga cũng đã tuyên bố kiểm soát thêm hàng loạt ngôi làng tại Ukraine.

Bảo Hà/Báo Tin tức (RT, AFP)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.