Thắt chặt tình quân dân qua gặp mặt gia đình chiến sĩ mới

Ngày 9/5, tại xã Nhuận Đức (TP Hồ Chí Minh), Trung đoàn Gia Định (Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình gặp mặt gia đình chiến sĩ mới năm 2026.
Chú thích ảnh
Chiến sĩ mới trao thư cho cha mẹ tại chương trình gặp gỡ.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu dự chương trình đã nghe báo cáo kết quả huấn luyện hơn 500 chiến sĩ mới sau 2 tháng nhập ngũ. Theo đó, đơn vị đã tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, chương trình theo quy định; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chế độ ngày, tuần; bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Các chiến sĩ mới từng bước thích nghi với môi trường quân ngũ, có chuyển biến rõ nét về nhận thức, tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần đoàn kết.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các chiến sĩ mới tham gia huấn luyện tại Trung đoàn Gia Định.

Lãnh đạo Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã trực tiếp thăm hỏi, động viên chiến sĩ trong học tập, rèn luyện; đồng thời gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, tình cảm của gia đình khi có con em vừa nhập ngũ.

Chương trình cũng trình chiếu phim tư liệu ghi lại quá trình huấn luyện, trưởng thành của chiến sĩ mới. Đặc biệt, những lá thư tay do chiến sĩ gửi về gia đình đã mang đến nhiều xúc động cho người tham dự.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Gia đình chiến sĩ mới dùng cơm cùng chiến sĩ

Chiến sĩ Nguyễn Ngô Tiến Duy chia sẻ, những ngày đầu xa nhà không tránh khỏi bỡ ngỡ khi làm quen với môi trường quân đội. Trong thư gửi gia đình, Duy bày tỏ quyết tâm tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của người thân.

Đại diện gia đình chiến sĩ, ông Võ Văn Hùng cho biết, từ tâm lý lo lắng ban đầu, các gia đình dần yên tâm khi chứng kiến con em trưởng thành, sống kỷ luật, có trách nhiệm và gắn bó với đồng đội. Thông qua các nhóm liên lạc, thân nhân thường xuyên được cập nhật tình hình học tập, huấn luyện, sinh hoạt của chiến sĩ, qua đó thêm tin tưởng vào môi trường rèn luyện tại đơn vị.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7 phát biểu.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7 biểu dương kết quả huấn luyện của Trung đoàn Gia Định, đồng thời ghi nhận nỗ lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho chiến sĩ mới và các mô hình gắn kết hiệu quả giữa đơn vị với gia đình, tiêu biểu là mô hình “Lá thư từ Trung đoàn Gia Định anh hùng”.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm đề nghị đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, chăm lo tốt đời sống bộ đội; phát huy các mô hình kết nối với gia đình, góp phần giúp chiến sĩ yên tâm tư tưởng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời nhấn mạnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị, gia đình và địa phương có vai trò quan trọng trong giáo dục, quản lý bộ đội.

Chú thích ảnh
Đại diện Trung đoàn Gia Định tặng rau củ cho gia đình các chiến sĩ mới sau buổi gặp mặt.

Buổi gặp mặt là dịp tăng cường thông tin hai chiều, thắt chặt mối quan hệ giữa đơn vị và gia đình, góp phần động viên chiến sĩ mới an tâm công tác, nỗ lực rèn luyện, trưởng thành trong môi trường quân đội.

Mạnh Linh - Hữu Tân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.